Đặc khu Hồng Kông (TQ) chuẩn bị tổ chức bầu cử Hội đồng lập pháp vào ngày 4.9 tới. Một công ty an ninh mạng của Mỹ khẳng định tin tặc từ Trung Quốc đại lục đã tấn công vào mạng các cơ quan chính quyền ở Hồng Kông trong thời gian chuẩn bị bầu cử.

Tin tặc Trung Quốc tấn công mạng các cơ quan chính quyền Hồng Kông

Cẩm Bình | 02/09/2016, 15:45

Đặc khu Hồng Kông (TQ) chuẩn bị tổ chức bầu cử Hội đồng lập pháp vào ngày 4.9 tới. Một công ty an ninh mạng của Mỹ khẳng định tin tặc từ Trung Quốc đại lục đã tấn công vào mạng các cơ quan chính quyền ở Hồng Kông trong thời gian chuẩn bị bầu cử.

Ngày 2.9,Công ty an ninh Mỹ FireEye thông báomột nhóm tin tặc ở Trung Quốc đại lục đã tấn công mạngcác cơ quan chính quyền tạiHồng Kông từđầutháng 8. Cuộc tấn công diễn ra khi đặc khu Hồng Kôngchuẩn bị tổ chức bầu cử Hội đồng lập pháp vào ngày 4.9.

Nhóm tin tặc mang tên APT3 đã bị công ty FireEye theo dõi từ năm 2011. Trong vụ tấn công nói trên, đã có ít nhất hai cơ quan chính quyền bị chúng xâm nhập mạng.

Một trong những cách mà nhóm tin tặcAPT3 dùng để tấn công là gửi một thư điện tửtự xưng là báo cáo bầu cử, trong thư điện tửcó chứa một liên kết dẫn đếnphần mềm độc hại.

Giới chức Hồng Kông đã xác nhận thông tin bị tin tặctấn công và cho biết “các biện pháp an ninh liên quan đã được áp dụng để ngăn chặn cácthư điện tửđáng ngờ”.

FireEye hiện vẫn chưa xác định được dữ liệu nào đã bị thu thập và cơ quan cụ thểnào đã bị tấn công.

Cuộc tấn công của nhóm tin tặc đạilục diễn ra khi Hồng Kông chuẩn bị tiến hành bầu cử Hội đồng lập pháp- Ảnh: South China Morning Post

Ông Bryce Boland, Giám đốc công nghệ khu vực châu Á-Thái Bình Dương củaFireEyetin chắc rằng nhóm tin tặc APT3 được chính quyền Bắc Kinh tài trợ.Ông nói: “Thông thường khi một chính phủ tấn công mạng vào một chính quyềnkhác thì chính là để thu thập thông tin tình báo và cố gắng truy cập vào những thông tin mà họ không thể có được bằng cácphương thức khác”.

Ông giải thích: "Có rất nhiều cuộc bàn luận, rất nhiều điều không chắc chắn về tương lai chính trị ở Hồng Kông. Tôi nghĩ rằng họ đang cố có được một bức tranh rõ ràng hơn về những gì đang diễn ra bên trong các cơ quan nhà nước này”.

Ông Boland cũng cho biếtsố lượng các vụtấn công tương tự đã tăng kể từ khi tại Hồng Kông diễn ra hàngloạt cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ mang tên “Cách mạng dù” năm 2014. Sau khi Cách mạng dù kết thúc, nhiều nhà hoạt động vẫn lên tiếng kêu gọi dân chủ cho Hồng Kông.

Cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp vào ngày 4.9 tới là cuộc bầu cử quan trọng nhất sau Cách mạng dù.

Cẩm Bình (theo Straits Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tin tặc Trung Quốc tấn công mạng các cơ quan chính quyền Hồng Kông