Ngày 1.9, chính phủ quân sự tại Thái Lan cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân Hồi giáo đang hoạt động ở miền nam đất nước sẽ được khôi phục và tổ chức tại Malaysia. Tuy nhiên, các quan chức Thái Lan cho biết sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết cho đến khi lực lượng ly khai đồng ý thực hiện một lệnh ngừng bắn.

Thái Lan khôi phục đàm phán hòa bình với phiến quân Hồi giáo

Hàn Giang | 02/09/2016, 07:59

Ngày 1.9, chính phủ quân sự tại Thái Lan cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân Hồi giáo đang hoạt động ở miền nam đất nước sẽ được khôi phục và tổ chức tại Malaysia. Tuy nhiên, các quan chức Thái Lan cho biết sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết cho đến khi lực lượng ly khai đồng ý thực hiện một lệnh ngừng bắn.

Theo hãng tin Reuters, các cuộc đàm phán giữa chính phủ Thái Lan với phiến quân Hồi giáo đã bắt đầu vào năm 2013, dưới thời chính phủ dân sự của Thủ tướng Yingluk Shinawatra. Tuy nhiên, sau khi quân đội lật đổ chính phủ của bà Shinawatra vào năm 2014 và thành lập một chính phủ quân sự tại Thái Lan, các cuộc đàm phán cũng chấm dứt và hai bên tiếp tục thực hiện những hoạt động chống lại nhau.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawi Wongsuwan cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành trở lại vào ngày 2.9 tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), nơi được lựa chọn làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Tham mưu trưởng Aksara Kerdphol, người đứng đầu đoàn đàm phán của chính phủ Thái Lan, nói với hãng tin Reuters rằng phiến quân đã thể hiện thiện chí mong muốn chấm dứt bạo lực thông qua các cuộc đàm phán với chính phủ.

Ông Kerdphol cho biết: “Tôi đã nhấn mạnh với các lực lượng ly khai rằng cần có một lệnh ngừng bắn trên mặt đất được thực hiện trước khi hai bên sẵn sàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào”.

Hãng tin nhà nước Bernama của Malaysia cho biết các quan chức Thái Lan sẽ gặp đại diện của MARA Pattani, một mặt trận tuyên bố đại diện cho các nhóm phiến quân Hồi giáo đang tham gia vào cuộc nổi dậy ở miền nam Thái Lan. Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng nhóm nổi dậy Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN), lực lượng chính đứng sau các hoạt động bạo lực, đã không tham gia vào các cuộc đàm phán.

“BRN đã từ chối tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình giữa Bangkok và các lực lượng nổi dậy được gọi là MARA Pattani”, Tham mưu trưởng Kerdphol nhấn mạnh.

Bạo loạn ở miền nam Thái Lan là một chiến dịch lỳ khai tập trung tại 3 tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat, nơi có phần lớn dân cư là người Hồi giáo, bắt đầu từ tháng 1.2004. Mâu thuẫn tôn giáo là nguyên nhân chủ yếu gây ra các cuộc xung đột, khi người Hồi giáo ở miền nam cho rằng họ bị kỳ thị trong một quốc gia coi trọng Phật giáo như Thái Lan.

Hơn 6.500 người đã thiệt mạng kể từ khi các xung đột xảy ra vào tháng 1.2004 và kéo dài hơn một thập kỷ, nhóm quan sát độc lập Deep South Watch cho biết.

Hàn Giang
Bài liên quan
Thái Lan: Hồi sinh nghi lễ đem mèo đi diễu hành cầu mưa
Trang Straits Times đưa tin giữa lúc Thái Lan hứng chịu hạn hán kéo dài, người dân ở 3 ngôi làng trên địa bàn tỉnh Nakhon Sawan đã "hồi sinh" nghi lễ đem mèo đi diễu hành cầu mưa.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan khôi phục đàm phán hòa bình với phiến quân Hồi giáo