Dữ liệu giọng nói tại các vùng nhạy cảm về quân sự của Ấn Độ (trong đó có Jammu - Kashmir và Punjab) đang bị một công ty trụ sở tại Bắc Kinh thu thập, sau đó bị bán cho cơ quan an ninh Trung Quốc.

Tổ chức nghiên cứu Mỹ: Công ty Trung Quốc lén lút thu thập dữ liệu giọng nói ở Ấn Độ

Cẩm Bình | 30/08/2022, 12:27

Dữ liệu giọng nói tại các vùng nhạy cảm về quân sự của Ấn Độ (trong đó có Jammu - Kashmir và Punjab) đang bị một công ty trụ sở tại Bắc Kinh thu thập, sau đó bị bán cho cơ quan an ninh Trung Quốc.

Đây là cáo buộc do New Kite Data Labs, một tổ chức chuyên nghiên cứu cách Trung Quốc sử dụng dữ liệu - đưa ra. Tổ chức đã báo cho cơ quan an ninh Ấn Độ.

Công ty mà New Kite Data Labs nói đến là Speechocean, dữ liệu mà đơn vị này thu thập có thể phục vụ cho hoạt động “giám sát ngoài lãnh thổ diện rộng”.

Theo nhà sáng lập New Kite Data Labs Christopher Balding, Speechocean làm việc với một công ty dịch vụ có trụ sở tại New Delhi. Họ tuyển người đến từ một số vùng của Ấn Độ, đặc biệt là vùng nhạy cảm về quân sự và ghi âm lại giọng nói của họ.

“Những người này được trả một khoản tiền để ghi âm từ, cụm từ, câu đọc bằng ngôn ngữ và khẩu âm của họ bằng ứng dụng di động Speechocean. Vậy là người đến từ Kashmir, Punjab bị định danh, nhận tiền ghi âm giọng nói mà chẳng hề biết rõ mục đích là gì. Bản ghi âm sau đó được bán sang Trung Quốc”, ông Balding cho biết.

Trên trang web của mình, Speechocean tự giới thiệu là đơn vị cung cấp tài nguyên dữ liệu trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học trong ngành.

Ông Balding nhấn mạnh, hoạt động ghi âm của Speechocean rất đáng lo ngại vì công ty có mối quan hệ rõ ràng với quân đội cùng nhiều cơ quan an ninh Trung Quốc khác.

“Công ty nổi tiếng với việc làm ăn với bộ phận phụ trách chiến tranh mạng của quân đội Trung Quốc. Bán dữ liệu là mô hình kinh doanh chính của Speechocean. Họ thu thập dữ liệu rồi bán chúng”, theo ông Balding.

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
37 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức nghiên cứu Mỹ: Công ty Trung Quốc lén lút thu thập dữ liệu giọng nói ở Ấn Độ