Chỉ vài giờ trước khi lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực, một thẩm phán liên bang ở Hawaii (Mỹ) đã đình chỉ thực thi sắc lệnh vì cho rằng lệnh "cấm cửa người Hồi giáo" này phân biệt đối xử với công dân nước ngoài chỉ trên cơ sở quốc tịch.

Tòa án Hawaii bác lệnh 'cấm cửa người Hồi giáo' mới của ông Trump

Hà Ngọc Bách | 16/03/2017, 07:49

Chỉ vài giờ trước khi lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực, một thẩm phán liên bang ở Hawaii (Mỹ) đã đình chỉ thực thi sắc lệnh vì cho rằng lệnh "cấm cửa người Hồi giáo" này phân biệt đối xử với công dân nước ngoài chỉ trên cơ sở quốc tịch.

Phán quyết của Tòa liên bang Hawaii đưa ra trong bối cảnh nhiều bang trên nước Mỹ tìm cách chống lại sắc lệnh của ông Trump qua đường tòa án. Các tiểu bang này nộp đơn yêu cầu tòa án liên bang tại địa phương họ chặn sắc lệnh của ông Trump vì cho rằng sắc lệnh "cấm cửa người Hồi giáo" tại 6 quốc gia Trung Đông, Bắc Phi là một hành động "phân biệt đối xử".

Gần một chục tiểu bang đã phản đối sắc lệnh nhập cảnh mới của ông Trump. NhữngTòa liên bang tại Maryland, Washington, Hawaii đã quyết định thực hiện các phiên xử xem liệu lệnh cấm nhập cảnh mới này có nên được đưa vào thực thi hay không.

Thẩm phán Derrick Watson đã ra quyết định ngăn cản sắc lệnh của ông Trump có hiệu lực chính thức. Hawaii yêu cầu một lệnh cấm thực thi sắc lệnh của ông Trump tạm thời.

Tiểu bang Hawaii cho rằng lệnh cấm nhập cảnh này sẽ khiến người thân của công dân Mỹ ở 6 quốc gia nói trên không thể tới Mỹ. Tiểu bang cũng cho rằng lệnh cấm này làm tổn hại đến ngành du lịch địa phương và khả năng tuyển sinh viên quốc tế cũng như lao động nước ngoài.

"Hawaii đặc biệt ở chỗ, cả lịch sử và hiến pháp của bang đều không phân biệt đối xử", tổng công tố viên Douglas Chin nói."20% số người được sinh ra ở nước ngoài, 100.000 người không phải là công dân Mỹ và 20% lực lượng lao động xuất thân từ nước ngoài".

Thiên Hà (theo La Times)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa án Hawaii bác lệnh 'cấm cửa người Hồi giáo' mới của ông Trump