Tổng thống Trump cho biết hôm 30.8 cho rằng những nỗ lực của ông nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc tham gia thỏa thuận thương mại đã khiến Bắc Kinh phải xử lý mềm dẻo hơn trong vấn đề Hồng Kông.

Tổng thống Trump dùng đàm phán thương mại để 'hạ nhiệt' ở Hồng Kông

Hoàng Vũ | 01/09/2019, 06:11

Tổng thống Trump cho biết hôm 30.8 cho rằng những nỗ lực của ông nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc tham gia thỏa thuận thương mại đã khiến Bắc Kinh phải xử lý mềm dẻo hơn trong vấn đề Hồng Kông.

Phát biểu với phóng viên trước khi rời Nhà Trắng để tới Trại David (một trại quân sự trên núi thuộc bang Maryland, được sử dụng làm một nơi nghỉ ngơi củatổng thống Mỹ và những khách mời của mình), ông Trump cho hay: “Tôi nghĩ nếu không vì các cuộc đàm phán thương mại, Hồng Kông chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn hơn và sẽ có bạo lực hơn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh “Và tôi đã cho họ biết, họ cần giải quyết tình hình tại Hồng Kông theo cách khác. Hãy chờ xem. Tôi tin rằng những gì tôi đang làm về thương mại giúp ích rất nhiều trong việc hạ nhiệt tại Hồng Kông”, tổng thống Mỹ khẳng định.

Đây là lần đầu tiên ông Trump trực tiếp nêu lên các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra là phương pháp để giảm bớtcăng thẳng tại đặc khu của Trung Quốc. Ông chủ Nhà Trắng trước đó cũng đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc phải giải quyết các cuộc biểu tình tại Hồng Kông theo cách nhân đạo.

"Dĩ nhiên là Trung Quốc muốn một thỏa thuận thương mại. Cứ để cho họ làm việc với Hồng Kông trước đã" ông Trump hôm 14.8 cho biết và đề xuất gặp riêng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về vấn đề Hồng Kông.

"Tôi không nghi ngờ gì rằng Chủ tịch Tập muốn giải quyết nhanh chóng và nhân đạo vấn đề Hồng Kông. Ông ấy có thể làm việc đó. Một cuộc gặp riêng chăng?”, ông Trump nói.

Hoàng Vũ (theo The Hill)
Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Trump dùng đàm phán thương mại để 'hạ nhiệt' ở Hồng Kông