Hơn 30 người dân ở TP.HCM tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1883 - nam công chứng viên tại Hà Nội, nhưng đến nay chỉ mới có 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm.

TP.HCM phát hiện 31 người tiếp xúc gần với công chứng viên Hà Nội mắc COVID-19

Hồ Quang | 04/02/2021, 12:33

Hơn 30 người dân ở TP.HCM tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1883 - nam công chứng viên tại Hà Nội, nhưng đến nay chỉ mới có 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm.

Sáng nay (4.2), Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho hay đến thời điểm này đã truy vết được 31 người dân TP tiếp xúc gần với bệnh nhân 1883. Đây là nam công chứng viên quê ở Hà Nội vào TP.HCM ngày 29.1. Bệnh nhân này đã đi đến nhiều nơi ở TP.HCM, tiếp xúc với nhiều người, trong đó có đến dịch vụ massage trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) trước khi phát hiện mắc COVID-19.

tphcm-hat-hien-31-nguoi-tiep-xuc-gan-voi-nam-cong-chung-vien-ha-noi-mac-covid-19-hinh-anh(1).png
TP.HCM tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2 đối với những người đến từ vùng dịch, người tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 - Ảnh: PV

BS.CK2 Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trong số 31 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1883 mới có kết quả xét nghiệm 5 người âm tính lần 1 với vi rút SARS- CoV-2, còn lại 26 người đang chờ kết quả.

Các trường hợp đi cùng chuyến bay VN7245 với bệnh nhân 1883 từ sân bay Nội Bài (TP. Hà Nội) đến Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào sáng 29.1 đã truy vết được 17 người; còn chuyến bay QH242 từ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Nội Bài (TP. Hà Nội) vào tối 29.1 đã truy vết được 12 người. Hiện tất cả các trường hợp trên đã lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Riêng với bệnh nhân 1660 từ Hải Dương vào TP.HCM phát hiện mắc COVID -19 đã truy vết được 19 người tiếp xúc nhưng đều có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS- CoV-2; đồng thời cũng truy vết được 143 hành khách và tổ bay trên chuyến bay VN213 đi cùng với bệnh nhân trên đang có mặt tại TP.HCM, trong đó có 141 người âm tính lần 1 với vi rút SARS-CoV-2, 2 người đang chờ kết quả.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến các ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm khác có dịch COVID-19 do Bộ Y tế công bố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết đến sáng 4.2, TP đã phát hiện được 811 người đến từ những địa phương trên, trong đó có 798 người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 1 người dương tính (bệnh nhân 1660), 737 người âm tính lần 1 với vi rút SARS-oV-2, 60 người đang chờ kết quả.

Đối với 2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở tỉnh Bình Dương (bệnh nhân 1801 và 1843) đã truy vết được 50 người trong tổng số 52 người ở TP.HCM đi cùng chuyến bay VJ275 với bệnh nhân 1801. Trong 50 người trên đã có 47 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với vi rút SARS- CoV-2, 3 người đang chờ kết quả. Còn bệnh nhân 1843 đã truy vết được 49 người ở TP.HCM tiếp xúc với bệnh nhân này và đã có 46 người âm tính lần 1 với vi rút SARS- CoV-2, 3 người đang chờ kết quả.

Ông Dũng cho biết, TP.HCM sẽ tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, xử lý phòng chống dịch theo quy định với các trường hợp nhiễm mới phát hiện tại TP cũng như liên quan đến các tỉnh thành khác.

Kiểm tra, giám sát các khu cách ly tại khách sạn, tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung của quận huyện, khu cách ly của thành phố. Ngoài ra, TP tiếp tục triển khai thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định; giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú tại TP; xét nghiệm thành viên các tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP; xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm giám sát với người làm việc tại sân bay, nhân viên y tế, người dân tại cộng đồng…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM phát hiện 31 người tiếp xúc gần với công chứng viên Hà Nội mắc COVID-19