Năm 2021, quận 7 đặt mục tiêu đầu tư nâng cấp tối thiểu 10 hẻm, ưu tiên mở rộng các hẻm có chiều rộng nhỏ hơn 3m, đảm bảo sau khi nâng cấp đủ để ô tô lưu thông.

TP.HCM: Quận 7 vận động dân hiến đất mở rộng hẻm, xây dựng đô thị văn minh

Tú Viên | 22/03/2021, 16:39

Năm 2021, quận 7 đặt mục tiêu đầu tư nâng cấp tối thiểu 10 hẻm, ưu tiên mở rộng các hẻm có chiều rộng nhỏ hơn 3m, đảm bảo sau khi nâng cấp đủ để ô tô lưu thông.

Hôm nay 22.3, quận 7 (Q.7) tổ chức Ngày hội vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm chỉnh trang, phát triển đô thị bền vững, xây dựng Q.7 văn minh, hiện đại, nghĩa tình, với phương châm: quận đầu tư làm đường, phường đầu tư làm hẻm.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Q.7 lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu đề ra là đầu tư tối thiểu 50 tuyến hẻm. Theo đó, năm 2021, Q.7 đầu tư cho khoảng 10 hẻm, ưu tiên nâng cấp mở rộng các hẻm có chiều rộng nhỏ hơn 3m, đảm bảo chiều rộng hẻm sau khi nâng cấp mở rộng đạt ít nhất cũng 4m.

10 con hẻm được xác định nâng cấp năm nay gồm: 41 đường Chuyên dùng 9; 22 Võ Thị Nhờ; 64 Bùi Văn Ba; 64 đường 79; 20 đường số 2; 791 Trần Xuân Soạn; 440, 672 và 803 Huỳnh Tấn Phát; 88 đường 17. Các hẻm trên hiện chỉ rộng đủ 2 xe máy chạy lọt. Khi được mở rộng lên 4 - 6m, phần lớn hẻm sẽ đáp ứng ô tô ra vào, tránh được nhau.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn Q.7 ngoài 226 tuyến đường hiện hữu đang quản lý theo phân cấp của thành phố, Q.7 còn có 1.980 hẻm, trong đó: 414 hẻm chính, 1.566 hẻm nhánh, hẻm cụt, lối đi chung; có khoảng 198 tuyến hẻm chính nhưng bề rộng hiện hữu dưới 3m cần được mở rộng để tăng khả năng đáp ứng giao thông, tạo thuận lợi đi lại cho người dân cũng như chỉnh trang đô thị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Quận 7 vận động dân hiến đất mở rộng hẻm, xây dựng đô thị văn minh