Lễ tưởng niệm đồng báo mất vì COVID-19 được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 19.11, tại hội trường Thống Nhất (quận 1) và TP.Thủ Đức và các quận huyện tại TP.HCM.

TP.HCM sẽ đánh chuông tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19 vào tối 19.11

T.V | 12/11/2021, 18:33

Lễ tưởng niệm đồng báo mất vì COVID-19 được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 19.11, tại hội trường Thống Nhất (quận 1) và TP.Thủ Đức và các quận huyện tại TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký ban hành kế hoạch 3759/KH-UBND về việc tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam, Thành ủy TP.HCM phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Theo kế hoạch 3759, tại Hội trường Thống nhất có khoảng 1.000 đại biểu dự, gồm các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh/thành phía Nam; Đại diện gia đình đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Tất cả các nhà chùa, nhà thờ, tàu thuyền đang neo đậu trên sông rạch trên toàn thành phố cùng đánh chuông, rung chuông, kéo còi hụ để tưởng niệm vào lúc 19 giờ 30 phút tối 19.11.

Chương trình Lễ tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp. Lúc 19 giờ trình chiếu một số hình ảnh, phóng sự của TP.HCM qua “Cuộc chiến sinh tử” với đại dịch COVID-19. Sau đó là phần phát biểu của lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam hoặc lãnh đạo Thành ủy TP.HCM. Lúc 19 giờ 30 phút, nghi thức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch bắt đầu.

Kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (ngày 27.4) đến nay, cả nước có hơn 996.000 ca COVID-19, hơn 843.000 ca được công bố khỏi bệnh, hơn 22.800 trường hợp tử vong. Trong tổng số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19, riêng TP.HCM có hơn 443.815 ca, hơn 17.055 trường hợp tử vong, trong số này đã có không ít cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi tham gia tuyến đầu chống dịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM sẽ đánh chuông tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19 vào tối 19.11