UBND TP.HCM đã yêu cầu các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát người nghiện ma túy đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại đơn vị. Đồng thời, phải kịp thời ngăn chặn tình trạng người nghiện đang chấp hành quyết định bỏ trốn khỏi trung tâm.

TP.HCM tăng cường quản lý các đối tượng cai nghiện bắt buộc

Phan Diệu | 13/12/2016, 05:10

UBND TP.HCM đã yêu cầu các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát người nghiện ma túy đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại đơn vị. Đồng thời, phải kịp thời ngăn chặn tình trạng người nghiện đang chấp hành quyết định bỏ trốn khỏi trung tâm.

Trường hợp người nghiện ma túy bỏ trốn thì khẩn trương ban hành quyết định truy tìm. Định kỳ hàng quý lập danh sách các đối tượng bỏ trốn khỏi trung tâm và thông báo cho UBND, công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn liên quan để phối hợp truy tìm, đưa đối tượng trở lại trung tâm tiếp tục chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm tra, phân loại người nghiện ma túy tại địa phương. Khi phát hiện người nghiện ma túy trốn thi hành quyết định thì kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan đưa đối tượng trở lại trung tâm, không để người nghiện ma túy tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội, gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe... đối với xã hội và công dân.

Theo số liệu từ Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM, hiện qua rà soát cơ quan chức năng đã phát hiện trên toàn địa bàn có 26.000đối tượng tiềm ẩn có nguy cơ nghiện ma túy và qua kiểm tra có 19.000 người dương tính.

Thành phố đã đưa 11.200 người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ở 12 cơ sở cai nghiện, trong đó 9 cơ sở tâp trung và 3 cơ sở xã hội do Sở Lao động - Thương binh - Xã hội và Thanh niên xung phong quản lý. Trong số này có đến hơn 10.000 người không có nơi cư trú nhất định. Ngoài ra, có khoảng 8.000 người có nơi cư trú ổn định đang cai nghiện tự nguyện tại gia đình và bắt buộc tại cộng đồng.

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM cho rằng các cơ sở cai nghiện của thành phố luôn đảm bảo thông thoáng sạch sẽ, chế độ ăn uống đảm bảocho các học viên. Thành phố xem các em, các cháu đang cai nghiện tại trường là người bị bệnh mãn tính, không phải là tội phạm. Họ chỉ đang bị khiếm khuyết về nhân cách nên cần ở trường để từng bước hoàn thiện, hết thời hạn sẽ trở về với gia đình, xã hội.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình nóng tại TP.HCM mới diễn ravào đầu tháng 12, ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND thành phố cũng cho biết TP.HCM hiện có hơn chục trường, trại cai nghiệnnằm trên địa bàn và cả ở các tỉnh lân cận.

Tính đến thời điểm hiện nay thì chưa có trường hợp học viên bỏ trường mang tính tập thể như tại tỉnh Đồng Nai. Để có kết quả đó thì cơ sở cai nghiện được đầu tư bài bản, căn cơ. Đội ngũ giáo viên tại các cơ sở nàytâm huyết, hiểu biết nhu cầu và cả phương pháp để tư vấn cho học viên. Các cơ sở cai nghiện luôn chú trọng đến giáo dục thể chất sẽ giúp các học viên giảm bớt ức chế. Gia đình các em học viên cũng được tạo mọi điều kiện để thăm nom, động viên con em mình

Trước đó, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa 9 diễn ra từ ngày 6.12 – 9.12, trong khoảng 100 kiến nghị cử tri được tổng hợp gửi đến kỳ họp, nhiều ý kiến cử tri cho rằng nạn cướp giật hiện nay là do phần lớn người nghiện ma túy thực hiện. Tình trạng người nghiện sử dụng ma túy đá cũng khiến người dân lo lắng.

Do đó, nhiều cử tri TP.HCM đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo bài trừ nạn này để thành phố được bình yên. Nhiều ý kiến khác đề nghị cần xử lý tội phạm ma túy với mức án nghiêm khắc hơn.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM tăng cường quản lý các đối tượng cai nghiện bắt buộc