Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, một hành khách người Anh bay trên chuyến bay VN0054 đã từ Hội An đến TP.HCM vào ngày 7.3. Người này khai báo đang ở khách sạn nhưng đến nay chưa tìm thấy nơi ở cụ thể.

TP.HCM truy tìm du khách Anh cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19

thyhang | 11/03/2020, 18:11

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, một hành khách người Anh bay trên chuyến bay VN0054 đã từ Hội An đến TP.HCM vào ngày 7.3. Người này khai báo đang ở khách sạn nhưng đến nay chưa tìm thấy nơi ở cụ thể.

Chiều 11.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ra thông báo tìm khẩn cấp một hành khách người Anh trên chuyến bay VN 0054. Người này được cho là có tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19 trong chuyến bay này.

Theo lịch sử di chuyển, vào rạng sáng 2.3, hành khách tên Groman Manthew James Knight (32 tuổi, quốc tịch Anh) đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Đến ngày 5.3, hành khách này đến Hội An vàlưu trú khách sạn An Hà, P.Sơn Phong, Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 7.3, người này tiếp tục rời Hội An đến TP.HCM.

Hiện tại hành khách này vẫn đang ở Việt Nam và đang ở khách sạn nhưng chưa xác định được địa điểm lưu trú cụ thể.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị trung tâm y tế quận, huyện triển khai tìm kiếm hành khách này để thực hiện biện pháp cách ly đúng quy định, nếu cần hỗ trợ có thể liên hệ khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm qua số điện thoại đường dây nóng: 086 957 7133.

M.A
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM truy tìm du khách Anh cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19