Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ nâng khống giá trị cây xanh gây thiệt hại tài sản nhà nước, liên quan cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nâng khống giá cây xanh liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung

Nhã Thanh | 12/04/2023, 14:30

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ nâng khống giá trị cây xanh gây thiệt hại tài sản nhà nước, liên quan cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ông Chung, C03 cũng đề nghị truy tố 14 người khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Buôn lậu”.

chung-2-.jpg
Ông Nguyễn Đức Chung tại một phiên tòa xét xử - Ảnh: N.A

Theo kết luận điều tra, khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã can thiệp vào công tác trồng cây xanh bằng các chỉ đạo “miệng”: trồng cây trước, hợp thức thủ tục phê duyệt hồ sơ đặt hàng, thanh quyết toán sau.

Theo chỉ đạo của ông Chung, mặc dù việc trồng mới cây xanh trên địa bàn TP.Hà Nội có đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu nhưng Ban Duy tu không làm mà ký hợp đồng đặt hàng, giao cho Công ty Cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh tiến hành trồng cây, thực hiện hợp đồng trước.

Sau đó, Ban Duy tu và 2 công ty trên mới thực hiện các bước lập dự toán, thẩm định, trình để UBND thành phố phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu, phương án đặt hàng, dự toán năm; Sở Xây dựng phê duyệt dự toán theo quý.

Kết luận của C03 nêu rõ Ban Duy tu ký các Phụ lục hợp đồng điều chỉnh, theo khối lượng thực tế Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh đã thực hiện, mục đích để hợp thức hồ sơ thanh quyết toán.

Tuy nhiên, số cây xanh được mua lại không rõ nguồn gốc, các bị can cũng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, nâng khống giá cây đầu vào, từ đó rút tiền ngân sách để chia nhau chiếm hưởng.

Từ năm 2016 - 2019, Ban Duy tu đã đặt hàng Công ty Cây xanh thực hiện 10 hợp đồng; Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng, thanh quyết toán hàng trăm tỉ đồng, gây thất thoát hơn 34 tỉ đồng.

Ngoài ra, kết luận của cơ quan điều tra cũng nêu rõ quá trình mua bán cây, các đơn vị đã thỏa thuận nâng khống giá để có khoản tiền chênh lệch chi quà cáp cho ông Chung và một số cá nhân. Vào dịp lễ tết từ năm 2016 - 2018, bị can Vũ Kiên Trung khai nhiều lần chi tiền cho ông Chung, tổng cộng 2,6 tỉ đồng để “cảm ơn”.

Bài liên quan
Điểm lại 4 vụ án khiến cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vướng vòng lao lý
Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bị xét xử trong 3 vụ án trước đó và ông đang thi hành tổng cộng 12 năm tù (tổng hợp hình phạt của 3 vụ án).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 phút trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nâng khống giá cây xanh liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung