Có vẻ như năm nay, sàn diễn thời trang Xuân Hè 2017 (từ Tuần lễ thời trang New York, London đến Paris...) đều lăng-xê mốt "không nội y khoe ngực trần" của các người mẫu.

Tràn ngập hình ảnh mẫu ngực trần trên sàn diễn Xuân Hè 2017

Thyhang | 07/10/2016, 16:04

Có vẻ như năm nay, sàn diễn thời trang Xuân Hè 2017 (từ Tuần lễ thời trang New York, London đến Paris...) đều lăng-xê mốt "không nội y khoe ngực trần" của các người mẫu.

Các trang phục của các nhà mốt danh tiếng như Alexander Wang, Lavin hay Christian Dior… đều mỏng manh, bên trong người mẫu không mặc nội y và để lộ ra những điểm nhạy cảm của người mẫu thể hiện.

Sau đây là một số hình ảnh người mẫu để ngực trần trên sàn diễn Xuân Hè 2017 vừa diễn ra vào tháng 9 vừa qua.

Hai thiết kế tiêu biểu của Christian Dior cho trào lưu thời trang không nội y của mùa Xuân Hè 2017
Một thiết kế trong bộ sưu thập thời trang Xuân Hè 2017 của Alexander Wang tại New York Fashion Week.

Nhà mốt Ý Emporio Armani cũng góp phần cho trào lưu thời trang mỏng manh và hở ngực trong mùa này, tuy nhiên, cũng như Alexander Wang, hầu hết trang phục này đều được che khéo léo và tạo phong cách bởi các áo khoác ngoài.
Một chiếc đầm cực quyến rũ của nhà mốt Custo Barcelona

Vẫn đậm chất quyến rũ và mềm mại đặc trưng của hãng thời trang Lavin, nhưng lần này, người mẫu tạo ấn tượng bằng cách không mặc nội y.
Thiết kế đậm chất "rock" với các chi tiết đinh tán của David Koma
Đầm ren trẻ trung của Giamba
Nhà mốt Francesco Scognamiglio cũng đóng góp cho xu hướng hở ngực táo bạo bằng thiết kế này

Hầu hết các thiết kế đều có một điểm chung là sử dụng ren mỏng manh làm chất liệu chính:

Như thiết kế của YDE có trụ sở ở Đan Mạch. Người mẫu Lê Thanh Thảo cũng Việt Nam cũng có mặt trong show trình diễn của thương hiệu này.
Thiết kế của nhà mốt Ann Demeulemeester

Hai thiết kế đậm chất thơ và quyến rũ của thương hiệu Dennis Basso
Siêu mẫu Gigi Hadid trong một thiết kế của Fendi
Phong Anh (Tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tràn ngập hình ảnh mẫu ngực trần trên sàn diễn Xuân Hè 2017