Việt Nam tham gia sự kiện này với 8 gian hàng lớn, hàng loạt các mô hình công nghệ tiên tiến cho năng suất cao và chất lượng tốt, đồng thời đảm bảo thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn của vùng ĐBSCL.

Triển lãm ‘Nông nghiệp và Công nghệ sản xuất nông nghiệp tiên tiến’

Quốc Trung | 22/08/2017, 05:25

Việt Nam tham gia sự kiện này với 8 gian hàng lớn, hàng loạt các mô hình công nghệ tiên tiến cho năng suất cao và chất lượng tốt, đồng thời đảm bảo thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn của vùng ĐBSCL.

Đó là các mô hình như lúa - tôm, lúa - cá, mô hình canh tác tôm, cá xuất khẩu. Các gian hàng là thế mạnh của ngành nông nghiệp Việt Nam, các sản phẩm sạch như lúa gạo, sữa.

Cuộc triển lãm khai mạc tối 21.8 với chủ đề “Nông nghiệp và Công nghệ sản xuất nông nghiệp tiên tiến” từ ngày 21-25.8. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ An ninh lương thực APEC 2017 tại TP.Cần Thơ.

Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ và ông Pruthipong Poonthrigobol, đại diện Ban Thư ký APEC Quốc tế cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm tái hiện các thành tựu nổi bật về phát triển nông nghiệp của nước ta như mô hình nuôi tôm, cá, và lúa chịu mặn, sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng của Đại học Cần Thơ.

Mô hình hoa quả của các nghệ nhân ĐBSCL cũng thu hút nhiều quan khách bởi tính độc đáo của nghệ thuật tạo hình sản xuất từ những hoa quả nông sản thông thường do bà con nông dân sản xuất.

Triển lãm là nơi tạo điều kiện cho các nền kinh tế giao lưu, học hỏi cách thức và công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững giữa các nền kinh tế thành viên APEC.

Thông qua triển lãm, các nền kinh tế APEC cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và thành tựu ứng dụng khoa học hướng tới hình thành một nền nông nghiệp với công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại, góp phần vào phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu của khu vực.

Triển lãm đã nhận được sự hưởng ứng và tham dự nhiệt tình của nhiều nền kinh tế thành viên, trong đó có Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia… với nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các nền kinh tế.

Một số hình ảnh ghi nhận tại triển lãm:

Ruộng lúa bờ hoa

Các máy móc công cụ của Đài Loan (TQ)

Mô hình ruộng lúa thích ứng với biến đổi khí hậu

Các sản phẩm lúa, gạo của Việt Nam

Thanh Quốc
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển lãm ‘Nông nghiệp và Công nghệ sản xuất nông nghiệp tiên tiến’