Thứ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên Kim Hyong-ryong đề nghị Mỹ và Hàn Quốc đưa ra giải pháp mới cho thế bế tắc hiện nay, đồng thời cảnh báo chính sách thù địch chống chính quyền Bình Nhưỡng sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng.

Triều Tiên đòi Mỹ - Hàn phải thay đổi chính sách

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 21/10/2019, 17:18

Thứ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên Kim Hyong-ryong đề nghị Mỹ và Hàn Quốc đưa ra giải pháp mới cho thế bế tắc hiện nay, đồng thời cảnh báo chính sách thù địch chống chính quyền Bình Nhưỡng sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng.

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Hương Sơn (Bắc Kinh) ngày 21.10, Thứ trưởng Kim đổ lỗi giới chức Washington - Seoul khiến tình hình một lần nữa rơi vào vòng xoáy đối đầu nguy hiểm.

“Đã hơn một năm kể từ lúc có tuyên bố chung Mỹ - Triều nhưng chẳng có tiến bộ gì trong cải thiện quan hệ song phương, hoàn toàn do những chính sách thù địch của phía Mỹ”, theo Thứ trưởng Kim. Ông còn chỉ trích Hàn Quốc có thái độ hai mặt khi vẫn tiến hành tập trận chung với Mỹ cũng như mua sắm thêm thiết bị quân sự tân tiến.

Khẳng định Triều Tiên luôn mong muốn giữ gìn hòa bình khu vực, Thứ trưởng Kim kêu gọi Mỹ - Hàn kiềm chế mọi hoạt động phá hoại tình hình ổn định và cần tìm cách thức mới để giải quyết vấn đề.

Phát ngôn nêu trên là bình luận tỏ ý không hài lòng do đàm phán thiếu tiến bộ mới nhất từ phía chính quyền Bình Nhưỡng. Hai bên vừa nối lại hoạt động đàm phán hạt nhân bằng cuộc đối thoại cấp chuyên viên đầu tháng 10, nhưng sau hàng tiếng đồng hồ trao đổi quan chức Triều Tiên tuyên bố đợt làm việc thất bại vì Mỹ không từ bỏ thái độ lẫn quan điểm cũ, hơn nữa lại “chẳng đưa gì lên bàn đàm phán cả”.

Mới đây, quốc gia Đông Bắc Á này đe dọa khôi phục thử nghiệm tên lửa tầm xa nếu trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiênkhông được dỡ bỏ.

Chính quyền Bình Nhưỡng từ cuối năm 2017 đã ngừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân cùng tên lửa đạn đạo, tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên đòi Mỹ - Hàn phải thay đổi chính sách