CHDCND Triều Tiên gia tăng áp lực hòng buộc Mỹ trả lại tàu hàng thu giữ trước đó, cảnh báo việc làm của chính quyền Washington gây ảnh hưởng triển vọng phát triển quan hệ song phương tương lai.

Triều Tiên họp báo tại LHQ đòi Mỹ phải trả tàu hàng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 22/05/2019, 11:59

CHDCND Triều Tiên gia tăng áp lực hòng buộc Mỹ trả lại tàu hàng thu giữ trước đó, cảnh báo việc làm của chính quyền Washington gây ảnh hưởng triển vọng phát triển quan hệ song phương tương lai.

Mở họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc (New York) hôm 21.5, Đại sứ Triều Tiên Kim Song nhắc lại yêu cầu trả tàu: “Mỹ nên cân nhắc và nghĩ về hậu quả mà hành động thái quá họ thực hiện mang lại cho sự phát triển trong tương lai. Mỹ cần trao trả ngay lập tức. Chúng tôi xem con tàu là một phần lãnh thổ, nơi chủ quyền quốc gia cần được thực thi đầy đủ”.

Đại sứ Kim Song đánh giá hành động thu giữ tàu đi ngược lại tinh thần tuyên bố chung tại Singapore tháng 6.2018 giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hai ông cam kết xây dựng mối quan hệ mới, cùng làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa.

Cuối tuần trước, Đại sứ Kim gửi thư lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres với nội dung chỉ trích Mỹ là quốc gia “côn đồ” chẳng tôn trọng luật pháp quốc tế, và nhờ xử lý vụ thu giữ tàu hàng.

Tàu Wise Honest trọng tải 17.600 tấn (mang hai đăng kiểm Triều Tiên lẫn Sierra Leone) bị Indonesia bắt giữ vào đầu năm 2018 trong lúc vận chuyển than trái với lệnh trừng phạt Liên Hợp Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ đầu tháng này thông báo thu giữ tàu hàng.

Tàu Wise Honest - Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Thông tin thu giữ tàu xuất hiện sau khi Triều Tiên thực hiện hai cuộc tập trận tấn công - dường như để buộc Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt. Theo nhà phân tích Go Myong-Hyun thuộc Viện Nghiên cứu chính sách Asan, hành động tịch thu chỉ nhằm mục đích nhắc nhở Triều Tiên không vi phạm lệnh trừng phạt nữa, chứ Mỹ không có ý không bao giờ trao trả tàu.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric ngày 21.5 cho biết họ vẫn đang xem xét vụ việc, đặc biệt là vấn đề thực thi trừng phạt liên quan.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên họp báo tại LHQ đòi Mỹ phải trả tàu hàng