Quân đội Trung Quốc (PLA) đang xây dựng đội một trăm máy bay vận tải siêu lớn để có thể triển khai quân trên toàn thế giới. Đây là thông tin được Want China Times trích dẫn lời ông Vasily Kashin, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Moscow tuyên bố trên trang web của Hội đồng Nga.

Trung Quốc đang đóng 100 siêu máy bay để dễ “quyết đoán“

Một Thế Giới | 22/10/2014, 07:01

Quân đội Trung Quốc (PLA) đang xây dựng đội một trăm máy bay vận tải siêu lớn để có thể triển khai quân trên toàn thế giới. Đây là thông tin được Want China Times trích dẫn lời ông Vasily Kashin, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Moscow tuyên bố trên trang web của Hội đồng Nga.

Ông Kashin cho biết PLA hy vọng sẽ hoàn thành dự án vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu đó, Trung Quốc đang trong quá trình thu thập kỹ thuật để hoàn thiện máy bay Il-76 và Il-78  chiến lược. Il-76 là máy bay đa nhiệm này có 4 động cơ còn Il-78  cũng là máy bay 4 động cơ nhưng để phục vụ việc tiếp nhiên liệu trên không. Ngoài ra, họ cũng đang phát triển riêng dòng máy bay Xian Y-20 siêu lớn vốn là máy bay vận tải quân sự.

Theo Kashin, chất lượng công nghệ quân sự của Trung Quốc đã đạt đến một đẳng cấp mới và ông đánh giá PLA hiện nay là một lực lượng hiện đại có khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến tranh đòi hỏi công nghệ cao.

Thế hệ mới  của PLA hiện giờ đang tập trung phát triển vào hải quân và không quân. Trong khi hải quân có khả năng hoạt động trên các vùng nước sâu và đại dương xa bờ thì không quân cũng được phát triển tương xứng, ông Kashin cho biết.

Dự án 100 máy bay siêu lớn được cho là một phần của một loạt chương trình lớn được vạch ra nhằm biến Trung Quốc thành một cường quốc quân sự hiện đại.

Bên cạnh đó, PLA đã cho hoạt động tàu sân bay đầu tiên, Liêu Ninh và đang trong quá trình đóng thêm hai cái nữa. Trong tương lai, PLA cũng dự định phát triển tàu sân bay được trang bị hệ thống phóng máy bay bằng điện từ có khả năng sánh với các tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Bắc Kinh đã nhận thấy họ cần hiện đại hóa quân đội để đáp ứng căng thẳng đang diễn ra với láng giềng, đặc biệt là với Nhật Bản ở biển Hoa Đông và các nước ASEAN tại Biển Đông. Điều quan trọng hơn, Trung Quốc muốn lột xác quân đội nhằm đối phó với Mỹ trong chính sách xoay trục châu Á. Một khi Trung Quốc càng có sức mạnh quân sự thì họ sẽ càng có điều kiện để "quyết đoán" hơn.
        • >>Trung Quốc hốt hoảng khi Mỹ tính đặt tên lửa trước ngõ
        • >>Ông Obama không có tên trong danh sách bị Nga trừng phạt
    • >>Thụy Điển đã nói dối trong vụ tàu ngầm “nước lạ“
    • >>Lit-va lớn tiếng đòi trừng phạt Nga mạnh hơn vì Ukraine

Anh Tú (theo ria.ru)

Bài liên quan
Các thương nhân Trung Quốc trên Temu, Shein đối phó với sự hỗn loạn khi ông Trump đảo ngược chính sách thuế
Việc ông Trump trở lại tại Nhà Trắng đã làm gia tăng những thách thức mà các thương nhân xuyên biên giới ở Trung Quốc đang phải đối mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số trong kỷ nguyên mới
6 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số đã và đang khẳng định vai trò động lực chủ chốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc đang đóng 100 siêu máy bay để dễ “quyết đoán“