Trung Quốc đã đe dọa sẽ đưa ra các lệnh trừng phạt đối với các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (TQ), sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố họ đồng ý cho phép bán máy bay chiến đấu với trị giá lên tới 8 tỉ USD cũng như những vũ khí khác cho hòn đảo tự trị này.

Trung Quốc dọa trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Hà Ngọc Bách | 22/08/2019, 07:27

Trung Quốc đã đe dọa sẽ đưa ra các lệnh trừng phạt đối với các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (TQ), sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố họ đồng ý cho phép bán máy bay chiến đấu với trị giá lên tới 8 tỉ USD cũng như những vũ khí khác cho hòn đảo tự trị này.

Ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu việc bán vũ khí được tiến hành. Ông Cảnh cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt liên lạc quân sự với Đài Loan

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng hôm 19.8, đã tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt kế hoạch bán 66 máy bay chiến đấu F-16 và các thiết bị liên quan cho Đài Loan.

"Tôi nghĩ rằng mối đe dọa trừng phạt ngay bây giờ là khá mơ hồ. Nếu bạn nhớ lại hồi tháng trước sau khi Mỹ bán xe tăng Abrams trị giá 2 tỉ USD cho Đài Loan, Trung Quốc cũng đe dọa trừng phạt tương tự, nhưng không có gì thực sự xảy ra cho đến nay", ông Derek Grossman, một nhà phân tích quốc phòng cao cấp của Rand Corp nhận định về lời đe dọa của Trung Quốc.

"Các công ty liên quan đến việc chế tạo F-16, họ không làm ăn nhiều ở Trung Quốc, và vì vậy điều đó sẽ ít tác động đến lợi nhuận của các công ty đó", ông Grossman nói thêm, khẳng định nếu Trung Quốc "làm thật" thì hành động trừng phạt này không ảnh hưởng lớn đến các công ty Mỹ.

Đài Loan hiện đang tự trị kể từ năm 1949, tuy nhiên Trung Quốc luôn coi vùng lãnh thổ này là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình. Khi Mỹ chuyển quan hệ ngoại giao chính thức từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào năm 1979, họ tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc cố gắng chiếm đảo bằng vũ lực.

Theo Trung Quốc, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là hành động vi phạm chủ quyền của nước này. Với hợp đồng bán máy bay chiến đấu này, đây là lần thứ tư chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump bán vũ khí cho Đài Loan.

Thiên Hà (theo NPR)
Bài liên quan
ASML bị Mỹ ngăn bảo trì một số thiết bị chip bán cho Trung Quốc
Peter Wennink, Giám đốc điều hành sắp nghỉ hưu của ASML, hôm 24.4 cho biết chính phủ Mỹ sẽ ngăn công ty Hà Lan bảo trì một số máy từng bán cho khách hàng Trung Quốc trong một số trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc dọa trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan