Ước tính có khoảng 3.000 sản phẩm Đài Loan bị lệnh cấm. Chính quyền Đài Bắc cho biết các cơ quan Kinh tế và  Nông nghiệp đã  nắm bắt thông tin liên quan.

Trung Quốc ra đòn trừng phạt đầu tiên với Đài Loan xung quanh chuyến thăm của bà Pelosi

A.T | 02/08/2022, 22:33

Ước tính có khoảng 3.000 sản phẩm Đài Loan bị lệnh cấm. Chính quyền Đài Bắc cho biết các cơ quan Kinh tế và  Nông nghiệp đã  nắm bắt thông tin liên quan.

Ngay một ngày trước khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi sẽ sang thăm Đài Loan, tối ngày 1.8 Tổng cục hải quan Trung Quốc đột ngột ra lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm thực phẩm Đài Loan.

Ước tính có khoảng 3.000 sản phẩm Đài Loan bị lệnh cấm. Chính quyền Đài Bắc cho biết các cơ quan Kinh tế và  Nông nghiệp đã  nắm bắt thông tin liên quan.

Ủy ban Nông nghiệp cho biết hiện đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân Trung Quốc ngưng nhập khẩu sản phẩm thực phẩm của Đài Loan đồng thời sẽ nghiên cứu thảo luận biện pháp trợ giúp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi việc không xuất khẩu hàng hóa được do lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm thực phẩm Đài Loan của Trung Quốc.

Còn quan chức phụ trách Tài chính cho hay, các sản phẩm bị cấm nhập khẩu chủ yếu thuộc về các thực phẩm qua điều chế. Tuy nhiên, không biết thời gian cấm nhập khẩu các sản phẩm này kéo dài bao lâu nên không thể tính được mức ảnh hưởng như thế nào, và đòi hỏi cần phải quan sát thêm.

Trung Quốc là một trong 3 thị trường xuất khẩu sản phẩm thực phẩm chủ yếu của Đài Loan bên cạnh Mỹ và Hồng Kông.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
6 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc ra đòn trừng phạt đầu tiên với Đài Loan xung quanh chuyến thăm của bà Pelosi