Phó chủ tịch Ủy ban Cải cách - Phát triển Trung quốc (NDRC) Ninh Cách Triết nhấn mạnh tăng trưởng ở mức nhất định vẫn rất quan trọng để hiện thực hóa những mục tiêu bảo đảm sinh kế, bảo vệ việc làm hoặc xóa đói giảm nghèo. Vì vậy nước này sẽ duy trì tăng trưởng bằng nhiều cải cách và mở cửa thị trường hơn nữa.

Trung Quốc vẫn xem trọng tăng trưởng kinh tế dù không đặt mục tiêu

25/05/2020, 09:15

Phó chủ tịch Ủy ban Cải cách - Phát triển Trung quốc (NDRC) Ninh Cách Triết nhấn mạnh tăng trưởng ở mức nhất định vẫn rất quan trọng để hiện thực hóa những mục tiêu bảo đảm sinh kế, bảo vệ việc làm hoặc xóa đói giảm nghèo. Vì vậy nước này sẽ duy trì tăng trưởng bằng nhiều cải cách và mở cửa thị trường hơn nữa.

Phát biểu trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc ngày 22.5, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố không đặt mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho năm nay - Ảnh: SMH

Ông Ninh còn phản bác năm 2020 không phải lần đầu tiên giới chức Bắc Kinh không đặt mục tiêu tăng trưởng năm cụ thể, mà đã là lần thứ 4 kể từ năm 1978 đến nay. Ba lần trước vào các năm 2000, 2001, 2002.

Ngày 22.5 vừa qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường gây bất ngờ khi tuyên bố không đặt mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho năm nay vì dịch COVID-19 trên toàn cầu và tình hình kinh tế - thương mại đầy bất ổn – động thái thể hiện rõ thách thức khổng lồ mà họ phải đối mặt trong nhiệm vụ phục hồi nền kinh tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định nếu không có đại dịch thì Trung Quốc có thể đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 6%. Tuy nhiên hiện tại kinh tế thế giới suy thoái là điều không tránh khỏi, ảnh hưởng của suy thoái đến kinh tế Trung Quốc vẫn chưa rõ.

Cũng theo Chủ tịch Tập, bỏ mục tiêu cụ thể đem lại cơ hội loại bỏ lề thói đặt tăng trưởng lên trên tất cả, tập trung tìm cách mưu cầu hạnh phúc cho người dân vững chắc hơn.

Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu trực thuộc Quốc vụ viện Huỳnh Thủ Hoằng – người đứng đầu nhóm soạn thảo báo cáo trước Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc của Thủ tướng Lý – cho biết đã có nhiều cuộc tranh luận gay gắt xung quanh việc nên bỏ mục tiêu tăng trưởng hay không.

Cuối cùng quyết định bỏ mục tiêu được đưa ra nhằm giải phóng chính quyền địa phương khỏi gánh nặng đạt những con số kinh tế, chuyên tâm bảo vệ việc làm, sinh kế người dân cùng doanh nghiệp nhỏ. Nhưng chủ nhiệm Huỳnh cũng nói rằng không thể để tăng trưởng “rơi tự do” vì làm vậy sẽ khiến sẽ làm giảm việc làm lẫn mức sống cơ bản.

Trong báo cáo Thủ tướng Lý vừa đọc vẫn đặt mục tiêu tạo đủ việc làm ở thành thị cho 9 triệu người trở lên. Nhà phân tích Lương Trung Hoa thuộc công ty chứng khoán Trung Thái xem đây là chỉ dấu Trung Quốc sẽ cố đạt tăng trưởng khoảng 3 - 4% (năm ngoái 1 điểm phần trăm tạo ra hơn 2 triệu việc làm mới).

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Các thương nhân Trung Quốc trên Temu, Shein đối phó với sự hỗn loạn khi ông Trump đảo ngược chính sách thuế
Việc ông Trump trở lại tại Nhà Trắng đã làm gia tăng những thách thức mà các thương nhân xuyên biên giới ở Trung Quốc đang phải đối mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số trong kỷ nguyên mới
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số đã và đang khẳng định vai trò động lực chủ chốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc vẫn xem trọng tăng trưởng kinh tế dù không đặt mục tiêu