Trung Quốc là đối tác thương mại chính của EU trong năm 2020, chiếm lĩnh vị trí đứng đầu mà Mỹ nắm giữ cho đến năm 2020.

Trung Quốc vượt Mỹ để thành đối tác thương mại hàng đầu của EU

Hoàng Phương | 16/02/2021, 09:33

Trung Quốc là đối tác thương mại chính của EU trong năm 2020, chiếm lĩnh vị trí đứng đầu mà Mỹ nắm giữ cho đến năm 2020.

h_56241958-2048x1458.jpg
Năm 2020, xuất khẩu hàng hóa của EU sang Trung Quốc tăng 2,2% và nhập khẩu tăng 5,6% - Ảnh: Internet

Trong thời kỳ thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thương mại EU-Trung Quốc đã tăng trưởng trong khi xuất nhập khẩu sang Mỹ giảm đáng kể so với năm 2019, theo dữ liệu của văn phòng thống kê Eurostat của EU công bố vào ngày 15.2.

Năm 2020, xuất khẩu hàng hóa của EU sang Trung Quốc tăng 2,2% và nhập khẩu tăng 5,6%, trong khi thương mại của EU với phần còn lại của thế giới giảm đáng kể (giảm 9,4% về xuất khẩu và giảm 11,6% về nhập khẩu so với năm 2019 ). Đại dịch đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại xuyên Đại Tây Dương, với xuất khẩu hàng hóa của châu Âu sang Mỹ giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu giảm 13,2%.

Do đó, Mỹ không còn là đối tác thương mại hàng đầu của EU và đã bị thay thế bởi Trung Quốc. Xuất khẩu của EU sang Trung Quốc vào năm 2020 lên tới 202,5 ​​tỉ euro trong khi nhập khẩu đạt 383,5 tỉ euro.

Dữ liệu mới này được đưa ra khi Brussels đang cố gắng tăng cường quan hệ kinh tế với Bắc Kinh bằng cách ký kết hiệp ước đầu tư giữa EU và Trung Quốc, điều này đã làm dấy lên sự lo ngại trong cộng đồng cũng như các nhà lập pháp châu Âu.

Các ước tính của Eurostat cũng cho thấy thương mại của EU đã bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm, đến mức vào tháng 12.2020, xuất khẩu hàng hóa của EU sang phần còn lại của thế giới cũng như thương mại nội khối EU đã lớn hơn so với cùng tháng trong năm 2019.

Trong cuộc khủng hoảng thương mại toàn cầu, EU đã thành công trong việc tăng thặng dư thương mại (30,1 tỉ euro vào năm 2020 so với 22,1 tỷ euro).

Bài liên quan
Tham vọng của Trung Quốc khi dành nhiều ưu đãi cho phương tiện chạy bằng nhiên liệu hydro
Sau sự phát triển vượt bậc của ngành ô tô điện, Trung Quốc đang đặt cược vào các phương tiện chạy bằng hydro khi hướng tới khả năng trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về nguồn năng lượng sạch mới này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc vượt Mỹ để thành đối tác thương mại hàng đầu của EU