Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nghi phạm cầm súng vụ nghi cướp ngân hàng tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là thượng úy công an công tác tại Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Tước danh hiệu công an nhân dân, bắt giam thượng úy nổ súng tại ngân hàng

thanhnien | 04/10/2019, 20:36

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nghi phạm cầm súng vụ nghi cướp ngân hàng tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là thượng úy công an công tác tại Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Chiều 4.10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ nghi phạm cầm súng nghi cướp ngân hàng Chi nhánh Vietcombank tại xã Hải Yến (huyện Tĩnh Gia).

Theo đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tuy thông tin ban đầu nghi là vụ cướp ngân hàng, nhưng sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra thì xác định đó là vụ gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an cũng đã bắt được nghi phạm gây ra vụ việc. Nghi phạm bị bắt là thượng úy Đào Xuân Tư (32 tuổi), cán bộ Đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn.

Cũng theo đại tá Minh, sau khi có kết quả điều tra, thượng úy Đào Xuân Tư đã bị tước danh hiệu công an nhân dân; đồng thời, đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam nghi phạm Đào Xuân Tư về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, nhưThanh Niênthông tin, trưa 25.7, một người đàn ông bịt mặt đi xe máy đeo biển số Nghệ An bất ngờ xông vào trụ sở Chi nhánh Vietcombank Nghi Sơn tại huyện Tĩnh Gia.

Ngay lập tức, 2 nhân viên bảo vệ thuộc Công ty bảo vệ CA Thăng Long (đơn vị ký hợp đồng bảo vệ cho chi nhánh ngân hàng) đã kịp thời ngăn chặn.

Người đàn ông trên rút súng trong người ra, chĩa súng về phía 2 nhân viên bảo vệ để tìm cách xông vào bên trong trụ sở, nhưng bị 1 trong 2 bảo vệ đẩy ra khỏi cửa. Khi bị đẩy ra ngoài, người đàn ông đã chĩa súng về phía nhân viên bảo vệ nổ súng, khiến nhân viên bảo vệ Phạm Văn Bằng bị bắn vào đùi. Sau khi gây án, nghi phạm lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo Minh Hải/Thanh Niên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tước danh hiệu công an nhân dân, bắt giam thượng úy nổ súng tại ngân hàng