Người dân tự ý mua chloroquine, thậm chí có trường hợp nhập viện vì ngộ độc chloroquine tại bang Lagos (Nigeria) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố loại thuốc này được sử dụng điều trị COVID-19.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ làm hại Nigeria

21/03/2020, 15:16

Người dân tự ý mua chloroquine, thậm chí có trường hợp nhập viện vì ngộ độc chloroquine tại bang Lagos (Nigeria) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố loại thuốc này được sử dụng điều trị COVID-19.

Người dân bang Lagos ở Nigeria tự ý mua chloroquine - Ảnh: Twitter

Trợ lý Thống đốc Lagos về y tế Ore Awokoya cho biết lúc thông tin chloroquine chữa COVID-19 xuất hiện trên mạng xã hội thì vài nơi trên địa bàn bang đã cháy hàng. Tuyên bố của Tổng thống Trump khiến tình hình thêm nghiêm trọng: mọi người ồ ạt đến nhà thuốc tìm mua chẳng theo hướng dẫn cụ thể nào.

“Đã có hai trường hợp ngộ độc chloroquine phải nhập viện. Số ca ngộ độc chắc chắn sẽ còn tăng”, trợ lý Awokoya lo ngại.

Chloroquine vốn dùng cho điều trị sốt rét, lupus cùng viêm khớp dạng thấp. Tổng thống Trump hôm 19.3 bất ngờ tuyên bố Cục quản lý Thực phẩm - Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt sử dụng chloroquine liều mạnh để trị COVID-19.

Tuy nhiên đài CNN dẫn nguồn tin bác bỏ tuyên bố trên. Ủy viên FDA Stephen Hahn cũng phát biểu phải tiến hành thử nghiệm lâm sàng thực tế mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Nigeria với hệ thống y tế còn yếu kém cùng mật độ dân số cao rất dễ bị tổn thương bởi đại dịch COVID-19. Quốc gia Tây Phi đến nay ghi nhận 12 ca nhiễm, đã có trường hợp lây lan trong cộng đồng.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ làm hại Nigeria