Thủ tướng Scott Morrison ngày 28.4 thông báo Úc sẽ chi 580 triệu USD nâng cấp 4 căn cứ quân sự ở phía bắc, đồng thời tăng cường tập trận với đồng minh Mỹ.

Úc nâng cấp căn cứ quân sự, tăng tập trận với Mỹ khi quan hệ với Trung Quốc căng thẳng

Cẩm Bình | 28/04/2021, 10:15

Thủ tướng Scott Morrison ngày 28.4 thông báo Úc sẽ chi 580 triệu USD nâng cấp 4 căn cứ quân sự ở phía bắc, đồng thời tăng cường tập trận với đồng minh Mỹ.

Kế hoạch cụ thể là kéo dài một đường băng ở vùng lãnh thổ phía bắc để hỗ trợ máy bay cỡ lớn, đại tu các trường bắn, lập cơ sở huấn luyện mới cho nhân sự quốc phòng Úc lẫn lính thủy đánh bộ Mỹ, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy lợi ích của Úc bằng cách đầu tư vào lực lượng quốc phòng Úc. Chúng tôi theo đuổi hòa bình, ổn định, một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở với trật tự thế giới ủng hộ tự do”, Thủ tướng Morrison phát biểu.

Công tác nâng cấp căn cứ quân sự bắt đầu ngay từ năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Phía Văn phòng Thủ tướng Úc cùng Đại sứ quán Mỹ tại Canberra đều từ chối đưa ra bình luận.

danicx4scvkrzorksbyulvgqfm(1).jpg
Úc chi 850 triệu USD nâng cấp căn cứ quân sự - Ảnh: Reuters

Mỹ - Úc lâu nay thường tổ chức tập trận chung theo định kỳ 2 năm/lần, quy tụ hơn 30.000 quân ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước Úc. Cuộc tập trận tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng 8.2021.

Đầu tuần qua, Bộ trưởng Nội vụ Úc Mike Pezzullo khuyến cáo các nền dân chủ tự do cần chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cảnh báo không nên xem nhẹ khả năng giữa Trung Quốc và Đài Loan xảy ra xung đột quân sự.

Úc là thành viên của Đối thoại An ninh 4 bên (Quad) ra đời nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc trỗi dậy. Quan hệ Trung Quốc - Úc rơi vào tình trạng tồi tệ nhất do cáo buộc can thiệp chính trị nội bộ, điều tra nguồn gốc COVID-19, cấm nhập khẩu hàng hóa.

Một thành viên Quad khác là Nhật Bản hôm 27.4 cũng vừa công bố Sách xanh ngoại giao, lên án những gì Trung Quốc thực hiện ở khu vực, xem đây là nguyên nhân làm dấy lên lo ngại mạnh mẽ về an ninh khu vực lẫn an ninh toàn cầu. Nhật còn lên án hành động của nước láng giềng tại vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Bài liên quan
Thúc đẩy và phát triển văn hóa đọc qua cuộc thi ‘Khơi nguồn tri thức’
Trong khuôn khổ Ngày hội sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, ngày 21.4, Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ Trẻ tổ chức lễ phát động cuộc thi “Khơi nguồn tri thức” lần 3 năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hàng ngàn hecta lúa ở Sóc Trăng giảm năng suất do hạn mặn
Ông Trần Vĩnh Nghi, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN-PTNT Sóc Trăng cho biết hiện nay nông dân hai huyện Trần Đề và Long Phú đang thu hoạch lúa vụ đông - xuân muộn, nhưng năng suất lúa giảm một nửa do hạn mặn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc nâng cấp căn cứ quân sự, tăng tập trận với Mỹ khi quan hệ với Trung Quốc căng thẳng