Với thành tích 136 HCV, Việt Nam đã vượt xa Thái Lan ở vị trí thứ 2 với 108 HCV và Indonesia đứng thứ 3 với 85 HCV.

Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với vị trí nhất toàn đoàn, bỏ xa Thái Lan

Hồ Đông | 17/05/2023, 08:22

Với thành tích 136 HCV, Việt Nam đã vượt xa Thái Lan ở vị trí thứ 2 với 108 HCV và Indonesia đứng thứ 3 với 85 HCV.

vietnam.jpg
Đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Vào tốt 16.5, võ sĩ Nguyễn Hoàng thắng đối thủ Philippines Pacatiw ở chung kết kick-box nội dung K1 67kg nam để giành HCV. Đây là HCV thứ 136 của đoàn Việt Nam và cũng là tấm HCV cuối cùng khép lại SEA Games 32 thành công.

Các đội tuyển mang về nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 lần lượt là lặn (14), vật (13), điền kinh (12), judo (8) và bơi (7). Ở những môn thể thao truyền thống của nước chủ nhà như kun bokator, kun Khmer hay cờ ốc (Ouk Chaktrang), các VĐV Việt Nam cũng thi đấu xuất sắc để giành nhiều HCV.

Với thành tích ấn tượng này, Việt Nam đã vượt xa Thái Lan ở vị trí thứ 2 với 108 HCV và Indonesia đứng thứ 3 với 85 HCV. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam dẫn đầu bảng tổng hợp thành tích toàn đoàn tại một kỳ đại hội không tổ chức trên sân nhà. Hai lần Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp là vào các năm 2003 và 2022, khi SEA Games được tổ chức tại Việt Nam.

Đồng thời, đoàn thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu ban đầu. Trước đại hội, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, ông Đặng Hà Việt cho biết mục tiêu của đoàn chỉ là giành 90 đến 120 HCV.

hcv.jpg
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với vị trí nhất toàn đoàn, bỏ xa Thái Lan