Dù vượt chỉ tiêu mức cao đề ra trước SEA Games là 120 HCV nhưng các VĐV Việt Nam vẫn không dừng lại.

Thái Lan dù chạm mốc 100 HCV nhưng đã bị Việt Nam bỏ xa tại SEA Games 32

Hồ Đông | 16/05/2023, 17:26

Dù vượt chỉ tiêu mức cao đề ra trước SEA Games là 120 HCV nhưng các VĐV Việt Nam vẫn không dừng lại.

tran_huynh_nhu.jpg
Trần Huỳnh Như đoạt HCV dance sports

Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam trước SEA GAmes 32 là giành từ 90 đến 120 HCV. Nhưng ngay từ tối qua, Việt Nam đã vượt mốc chỉ tiêu cao nhất khi giành đến 124 HCV. Trong ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV Việt Nam vẫn chưa dừng lại. Tính đến 17 giờ ngày 16.5, đoàn Việt Nam lại có thêm 11 HCV.

Đó là:

1. Nguyễn Quốc Toàn (cử tạ, hạng 89kg nam)

2. Trần Huỳnh Như (dance sports, B Girls 1vs1)

3. Ngô Văn Lâm (vật tự do, 92kg)

4. Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang (đấu kiếm, kiếm liễu đồng đội nam)

5. Trần Đình Thắng (cử tạ, trên 89kg nam)

6. Nguyễn Xuân Phương (kick boxing, full contact - 60kg nam)

7. Đồng đội hỗn hợp (judo)

8. Đội 12 crews nam nữ 800m (đua thuyền truyền thống)

9. Nguyễn Xuân Định (vật tự do, 65kg nam)

10. Ngô Thế Sao (vật tự do, 70kg nam)

11. Cấn Tất Dự (vật tự do, 74kg nam)

Như vậy, Việt Nam đã có 135 HCV theo thống kê của chúng ta. Trong khi đó, đoàn thể thao Thái Lan vừa mới chinh phục được mốc 100 HCV cho dù trước đại hội, Thái Lan đặt mục tiêu đến 162 HCV. Có thể khẳng định vị trí nhất toàn đoàn tại SEA Games 32 sẽ thuộc về Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
6 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan dù chạm mốc 100 HCV nhưng đã bị Việt Nam bỏ xa tại SEA Games 32