Mặc dù đang vào cao điểm của năm vì sắp đến đến Tết Nguyên đán 2021 nhưng giá nhiều loại hoa tết tại "vựa hoa" Hà Nội - chợ hoa Quảng Bá đã giảm chỉ còn một nửa so với mọi năm do ảnh hưởng của COVID-19.

'Vựa hoa' Hà Nội: Ảnh hưởng dịch bệnh, dân buôn hoa tết 'méo mặt'

Bài và Ảnh: Tuyết Nhung | 08/02/2021, 11:50

Mặc dù đang vào cao điểm của năm vì sắp đến đến Tết Nguyên đán 2021 nhưng giá nhiều loại hoa tết tại "vựa hoa" Hà Nội - chợ hoa Quảng Bá đã giảm chỉ còn một nửa so với mọi năm do ảnh hưởng của COVID-19.

Hôm nay đã là 27 tết, vậy chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nếu như mọi năm đây được xem là thời điểm "ăn nên làm ra" của nhiều dân buôn hoa tết vì nguồn cung cầu luôn dồi dào lại bán được giá, năm nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến nhiều chủ cửa hàng hoa kinh doanh "thất bát".

146986114_882707095839463_4055309866965887300_n.jpg
Lượng khách đến mua ở các cửa hàng năm nay vắng hơn mọi năm

Theo ghi nhận của PV Một Thế Giới tại chợ chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Hà Nội) vào ngày 26 và 27 tết, chợ hoa đã tập nập người mua người bán. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại vào những ngày cận tết nên số lượng khách năm nay vắng hơn so với mọi năm.

147565986_463909431431916_2678783513206750888_n.jpg

Dù lượng khách không đông như mọi năm nhưng nguồn cung hoa tết đổ về chợ vẫn rất lớn. Các chuyến xe tải, ô tô, xe lam... nối đuôi nhau chở hoa đến từng cửa hàng vẫn không ngớt trong các khung giờ từ buổi tối đến ban đêm.

147601488_978247412985083_3759873000685938541_n.jpg

Đáng nói, các dân buôn đều cho biết giá hoa tết năm nay đã giảm nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái. Anh Hoàng - một người buôn hoa cúc tại chợ cho biết, năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá hoa cúc đã giảm một nửa. Giờ một cành chỉ có giá 2.000 đồng, trong khi năm ngoái là 5.000 đồng một cành vẫn hết nhẵn hàng mỗi ngày.

147494543_410208883614682_2232390086645275259_n.jpg
Nguồn cung hoa cúc dồi dào nhưng giá giảm mạnh

"Khách hỏi, tôi bán 50 cành giá 100.000 đồng, ai cũng bất ngờ vì giá rẻ quá. Tuy nhiên, lượng khách năm nay cũng ít hơn vì dịch bệnh nên mọi người về quê nhiều và cũng ít đi ra ngoài nên tôi bán cũng chậm hơn mọi năm", anh Hoàng nói.

147706141_421398022470289_8773325654432414683_n.jpg
Người buôn hoa ly ngóng khách

Trong khi đó, chủ một cửa hàng địa lan ngao ngán cho biết: "Năm trước nhập 10 công bán hết luôn, năm nay nhập 4 công còn chật vật, không bán nổi. Mọi năm, tiểu thương ở các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh... và các tỉnh lân cận về nhập nhiều lắm, nhưng năm nay họ không ra được vì nhiều khu vực bị cách ly nên việc buôn bán chậm lắm. Năm nay bán chán quá".

148169097_233127898519940_6220800808878808226_n.jpg
Thấy hoa hồng rẻ hơn các năm, chị Phạm Thị Bằng Giang (100 Hàng Trống, Hà Nội) mua luôn 5 bó đủ các màu.

Chợ hoa Quảng Bá là chợ đầu mối cung cấp hoa cho nhiều tiểu thương, cửa hàng, lái buôn thủ đô và các tỉnh lân cận. Không chỉ dân buôn hoa cúc, địa lan giảm giá mà còn nhiều dân buôn các loại hoa tươi khác cũng ở tình cảnh tương tự.

148649619_478267766503268_3951659597153273006_n.jpg
Tuyết mai cũng được các tiểu thương giảm giá nhưng vẫn vắng khách

Ví dụ, hoa ly đỏ năm nay loại 1 cũng chỉ còn 300.000 đồng/10 cành, loại 2 khoảng 170.000 đồng/10 cành, hoa ly vàng giá rẻ hơn khoảng 120.000 - 130.000 đồng/10 cành, hồng vàng, đỏ, kít... đều giảm so với năm ngoái còn 50.000 đồng một bó 50 bông, tuyết mai giảm còn 130.000 - 200.000 đồng/bó...

148431333_163555472198923_6464751478670325605_n.jpg

Tình hình phức tạp của dịch COVID-19 khiến nhiều tiểu thương hoa tết ở Hà Nội phải đối mặt với cảnh ế ẩm mặc dù đã giảm giá. Những tấm biển "Giảm giá" được treo khắp cửa hàng nhưng khách vẫn thờ ơ. Hàng loạt cửa hàng trên đường Lạc Long Quân, Liễu Giai, Thụy Khuê, Trần Thái Tông, Cầu Giấy... đồng loạt giảm giá bán, chỉ mong thu hồi lại vốn.

147419256_164345338786359_8625750994133213259_n(1).jpg
Chợ hoa truyền thống trên phố Hàng Lược cũng ế hoa, các tiểu thương phải căng phạt, phông để giữ cho hoa tươi và hy vọng những ngày tới có thể bán được để thu hồi vốn

Bài liên quan
Nhiều cách mua vé tàu hỏa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa thông báo sẽ mở bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 từ ngày 1.10 tới cho hành khách cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Vựa hoa' Hà Nội: Ảnh hưởng dịch bệnh, dân buôn hoa tết 'méo mặt'