Trận chung kết World Cup 2018 đã khép lại khi Những chú gà trống Pháp đã vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 để lần thứ hai bước lên đỉnh vinh quang với khoảng cách 20 năm

World Cup 2018 khép lại với hàng loạt kỷ lục khủng được lập nên

tuong anh | 16/07/2018, 09:01

Trận chung kết World Cup 2018 đã khép lại khi Những chú gà trống Pháp đã vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 để lần thứ hai bước lên đỉnh vinh quang với khoảng cách 20 năm

Chung kết World Cup 2018 là một trận cầu cởi mở với 6 bàn thắng được ghi trong suốt 90 phút. Các bàn thắng của tuyển Pháp ở trận này đến từ Mario Mandzukic (18’ phản lưới nhà) cùng các pha làm bàn của Antoine Griezmann (38' trên chấm 11m, Paul Pogba (59’) và Kylian Mbappe (65’). Hai pha lập công của Croatia được thực hiện bởi Ivan Perisic (28’), Mandzukic (69’).

Sau trận cầu này, hàng loạt những kỳ lục và con số thống kê được đưa ra khiến bạn sẽ bất ngờ. Trong hiệp 1 có 3 bàn thắng được ghi đã khiến trận chung kết này chạy theo kỷ lục 44 năm kể từ sau chiến thắng của Tây Đức 2-1 Hà Lan vào năm 1974.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 ở trận đấu vừa qua giúp tiền đạo Kylian Mbappe (19 tuổi 207 ngày) của ĐT Pháp trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử lập công ở trận chung kết World Cup. Trước đây, huyền thoại Pele (17 tuổi 249 ngày) của ĐT Brazil từng làm được điều tương tự vào năm 1958.

Trong khi đó, tiền vệ Paul Pogba trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử M.U ghi bàn ở trận chung kết World Cup.

Về phần mình, Didier Deschamps trở thành người thứ 3 trong lịch sử lên ngôi vô địch World Cup trên cương vị cầu thủ (1998) và HLV. Trước đó, chỉ có 2 người làm được điều này là Mario Zagallo (Brazil năm 1958, 1970) và Franz Beckenbauer (Đức, 1974, 1990).

Ở World Cup 2018, tiền đạo Olivier Giroud thi đấu tổng cộng 546 phút và thực hiện 13 pha dứt điểm nhưng không có nổi 1 lần trúng đích.

Tình huống đánh đầu phản lưới nhà đưa tiền đạo Mandzukic trở thành cầu thủ đầu tiên “đốt đền” trong trận chung kết World Cup. Bên cạnh đó, chân sút thuộc biên chế Juventus cũng trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn vào lưới nhà và đối phương trong 1 trận đấu ở World Cup, sau cựu danh thủ Ernie Brandts của Hà Lan (ở trận gặp Italia năm 1978).

Ngoài việc lần đầu tiên vào trận chung kết, tiền vệ Luka Modric chính là tuyển thủ Croatia đầu tiên trong lịch sử giành giải thưởng Quả bóng vàng World Cup.

Tiền vệ Ivan Perisic hiện đã góp công vào 11 bàn thắng (ghi 7 bàn, 4 pha kiến tạo) cho ĐT Croatia ở các giải đấu lớn (World Cup và EURO), nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.

T.Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
World Cup 2018 khép lại với hàng loạt kỷ lục khủng được lập nên