Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 53,01 tỉ USD và có giá trị xuất siêu đạt mức kỷ lục với 12,07 tỉ USD, tăng 43,7% so với năm 2022 và chiếm 42,5% so với xuất siêu cả nước.
Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An cho biết hiện nay giá thanh long xuất khẩu đã tăng rất mạnh so với hai năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui đó, người trồng thanh long còn nhiều nỗi lo.
Nhiều quốc gia chọn cách cấm xuất khẩu các loại nông sản khác nhau để đảm bảo an ninh lương thực nội địa, trong bối cảnh giá lương thực toàn cầu tăng vọt vì cuộc chiến tại Ukraine.
Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp, địa phương đã được cung cấp thông tin tổng quan về chính sách, một số quy định mới và nhu cầu của Trung Quốc về nhập khẩu nông, thủy sản.
Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc; đàm phán thống nhất với cơ quan liên quan của Trung Quốc giảm tỷ lệ kiểm dịch động - thực vật vào thị trường này…
Để thâm nhập thị trường lớn, nông sản Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao và khắt khe, đặc biệt là thị trường trong khối EU, Mỹ và Nhật Bản. Hiện tại, thị trường EU, Mỹ không chỉ quan tâm tới chất lượng sản phẩm mà quan tâm đến truy xuất nguồn gốc, quá trình sản xuất.
TS Nguyễn Đức Thành, thành viên Liên minh Chính sách Nông nghiệp Việt Nam cho rằng Chính phủ không nên dừng xuất khẩu gạo hoặc áp dụng chế độ hạn ngạch vào lúc này. Thay vào đó, Chính phủ nên sử dụng thuế xuất khẩu gạo để điều tiết thị trường.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp cần phải theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc để tránh tình trạng ùn ứ vào dịp cao điểm Tết.
Mục đích tổ chức chương trình nhằm khơi tạo sự năng động của giới trẻ của cả nước, từ đồng bằng cho đến vùng cao. Những dự án thành công sẽ tạo thêm nhiều cơ hội xuất khẩu nông sản sạch, nông sản hữu cơ của Việt Nam ra thế giới.
Việt Nam có thể vươn lên vị thế quốc gia thu nhập trung bình cao khi tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7%/năm. Để đạt được điều này thì chuyển đổi mạnh mẽ nền nông nghiệp là điều hết sức quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông Eric Sidgwich - Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam nhận định tại buổi họp báo diễn ra sáng 10.4.
Việt Nam là quốc gia có tiềm năng xuất khẩu nông sản và được nhiều thị trường nước ngoài đánh giá cao. Tuy nhiên, 90% nông sản xuất khẩu vẫn ở dưới dạng thô nên giá trị xuất khẩu chưa cao.
Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, tổng giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2016 đạt 6,73 tỉ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 3,41 tỉ USD, tăng 8,6%.