Số liệu thống kê về tình hình xuất nhập khẩu hai tháng đầu năm 2020 càng củng cố cho lo ngại tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm đến mức thấp nhất kể từ năm 1990.

Xuất nhập khẩu Trung Quốc lao đao vì dịch bệnh

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 07/03/2020, 20:12

Số liệu thống kê về tình hình xuất nhập khẩu hai tháng đầu năm 2020 càng củng cố cho lo ngại tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm đến mức thấp nhất kể từ năm 1990.

Cụ thể, xuất khẩu giảm đến 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái – bỏ xa mức giảm dự báo 14% của giới phân tích lẫn mức tăng 7,9% tháng 12.2019 nhờ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn một được ký.

Nhập khẩu giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn tốt hơn mức dự báo 15%. Tháng 12.2019 nhập khẩu từng tăng đến 16,5%.

Như vậy Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2020 thâm hụt thương mại 7,09 tỉUSD. Đặc biệt hãng Reuters tính toán trong quan hệ thương mại với Mỹ, thặng dư của Trung Quốc chỉ đạt 25,37 tỉUSD – thấp hơn mức thặng dư 42,16 tỉUSD cùng kỳ năm ngoái rất nhiều.

Trước đó Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI) tháng 2 rớt xuống mức kỷ lục 35,7 điểm, đây là dấu hiệu cho thấy ngành sản xuất bị thu hẹp. PMI của lĩnh vực phi sản xuất (giao thông vận tải, du lịch, ăn uống,…) cũng chịu cảnh tương tự.

Trung Quốc hối thúc doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục hoạt động - Ảnh: Reuters

Dịch COVID-19 không chỉ đe dọa Trung Quốc. Những cú sốc tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể sẽ tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian dài.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuất nhập khẩu Trung Quốc lao đao vì dịch bệnh