Chính quyền thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) cho biết một khu chung cư tại Pico Rivera bị cháy chiều 22.2 (giờ địa phương), khiến 3 người bị thương và 125 cư dân phải sơ tán.

125 người phải sơ tán, 3 người bị thương vì cháy lớn ở Los Angeles

Cẩm Bình | 23/02/2018, 17:59

Chính quyền thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) cho biết một khu chung cư tại Pico Rivera bị cháy chiều 22.2 (giờ địa phương), khiến 3 người bị thương và 125 cư dân phải sơ tán.

Theo ông Marvin Lim, người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa hạt Los Angeles, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 15 giờ 30 phút từ một căn phòng trống trong một tòa nhà ba tầng rồi nhanh chóng lan sang những nơi khác. Tổng cộng có hơn 141 căn hộ bị ảnh hưởng bởi đám cháy, trong đó có 45 căn hộ (tính cả căn phát cháy đầu tiên) bị lửa và khói làm hư hại, và 100 căn bị mất điện do vụ cháy.

Vụ cháy khiến 3 người bị thương, gồm 1 phụ nữ cùng 1 trẻ em hít phải khói, 1 lính cứu hỏa bị kiệt sức vì nhiệt độ lớn tại hiện trường vụ cháy. Hiện cả ba đều đã được đưa đến bệnh viện.

Đã có ít nhất 200 lính cứu hỏa được huy động để tiến hành dập lửa. Đến 17 giờ, lửa đã không còn nhưng từ các tòa nhà vẫn có nhiều cột khói bốc lên, và lính cứu hỏa vẫn chưa thể đi vào.

Hơn 141 căn hộ bị ảnh hưởng bởi đám cháy - Ảnh: CNBC
Hơn 200 lính cứu hỏa được huy động - Ảnh: KTLA

Ông Daryl Osby, người đứng đầu đội cứu hỏa Los Angeles, khẳng định một khi có thể sẽ cho lực lượng tiến vào các tòa nhà để dập lửa và tiến hành công tác xem xét ngay trong đêm. Đi cùng với lính cứu hỏa sẽ là những đội tìm kiếm cứu hộ.

Những người dân được sơ tán đến một nơi trú ẩn khẩn cấp gần đó đã được nhân viên của Hội chữ thập đỏ Mỹ giúp đỡ. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra.

Lính cứu hỏa bị lượng khói lớn cản trở công tác- Ảnh: KTLA
Cẩm Bình (theo Los Angeles Times, US News& World Report, CNBC)
Bài liên quan
Mỹ ngăn các công ty cung cấp linh kiện vũ khí, sợ bị chuyển tới Nga
Hãng Reuters dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Matthew Axelrod cho biết Mỹ yêu cầu các công ty nước này ngừng cung cấp hàng hóa cho hơn 600 thực thể nước ngoài vì lo ngại hàng bị chuyển đến Nga để phục vụ chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
125 người phải sơ tán, 3 người bị thương vì cháy lớn ở Los Angeles