Sau khi 380/382 điểm bỏ phiếu công bố kết quả trưng cầu ý dân ngày 23.6, việc Anh ra đi hay ở lại EU đã được quyết định. Cử tri Anh đã chọn Anh rời khỏi EU.

380/382 điểm bỏ phiếu công bố kết quả trưng cầu ý dân: Anh rời khỏi EU

Cẩm Bình | 24/06/2016, 13:17

Sau khi 380/382 điểm bỏ phiếu công bố kết quả trưng cầu ý dân ngày 23.6, việc Anh ra đi hay ở lại EU đã được quyết định. Cử tri Anh đã chọn Anh rời khỏi EU.

Theo kết quả từ 380/382 điểm bỏ phiếu, tỉlệ cử trichọn Anh rời khỏi EU (Brexit)là 51,8% trong khi số cử trichọn Anh ở lại EU chỉ có 48,15%.

Theo phóng viên Ben Farmer của báo TheTelegraph, chính vấn đề nhập cư và việc làm đã khiến người dân bỏ phiếu chọn "Brexit".

Ông Nigel Farage, chủ tịch đảng Độc lậpAnh,người ủng hộ "Brexit", viếttrên trang Twitter của mình đã gọi ngày 24.6 là “ngày nước Anh giành được độc lập”. Ông đãlên tiếng kêu gọi Thủ tướng Anh David Cameron từ chức. Thủ tướng Anh là ngườikêu gọi Anh ở lại EU.

Phản bác lại ý kiến trên, nghị sĩDavid Campbell Bannerman, nghị sĩ người Anh trong Nghị viện Châu Âu, cho rằng ngay cả khi nước Anh ra đi thì Thủ tướng DavidCameron vẫn nên giữ chức và bắt đầu tiến hành các cuộc thương lượng hậu "Brexit".

Song song với công bố kết quả bỏ phiếu trưng cầu ý dân, trang The Telegraph cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát về việc liệuông Cameron có nên từ chức hay không. Hiện đã có 63% người muốn ông từ chức và37% người muốn ông tiếp tục làm thủ tướng Anh.

Cẩm Bình
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
380/382 điểm bỏ phiếu công bố kết quả trưng cầu ý dân: Anh rời khỏi EU