Là một phòng khám chuyên khoa da liễu nhưng đơn vị này đã trương bảng hiệu “Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center” để quảng cáo làm đẹp. Ngoài ra, đơn vị này còn lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Dù bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt và đình chỉ hoạt động, Phòng khám chuyên khoa da liễu YC Beauty vẫn ngang nhiên hoạt động, xem thường pháp luật.
Trong khuôn khổ Hội nghị da liễu quốc tế vừa diễn ra tại Úc, Thạc sĩ - Bác sĩ CK.I Nguyễn Trường Hải là đại diện đoàn bác sĩ đến từ Việt Nam đã có báo cáo về chủ đề: “Điều trị ghép thượng bì tự thân trên bệnh nhân bạch biến Việt Nam”.
Do có quá nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, Phòng khám chuyên khoa da liễu ASEAN đã bị xử phạt hơn 100 triệu đồng, đóng cửa hoạt động 4 tháng.
Ngày 3.11, Bệnh viện Da liễu Cần Thơ tổ chức hội nghị khoa học “Da liễu thẩm mỹ TP.Cần Thơ lần thứ 5, và kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Thẩm mỹ da của bệnh viện”. Đây cũng là ngày hội của ngành thẩm mỹ da vùng ĐBSCL.
Dù chỉ là kỹ thuật viên chăm sóc da, nhưng những người này vẫn ngang nhiên tổ chức khám, chữa bệnh tại Phòng khám chuyên khoa Da liễu Taza Skin Clinic.
Ngày 30.12 Bệnh viện Da liễu TP.Cần Thơ đã tổ chức hội thảo “Cập nhật những tiến bộ trong ngành xét nghiệm”. Phó giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ Bác sĩ Cao Hoàng Anh cho rằng: “Đây là một sáng kiến có ý nghĩa trong hoạt động của y học Cần Thơ”.
Thông tin trên được ThS.BS Trần Bá Tòng – Khoa Ngoại, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết tại hội nghị “Chăm sóc da cho người cao tuổi” vào hôm nay (24.9).
Sau khi được thực hiện phẫu thuật lột da để làm hồng nhũ hoa tại một spa, cô gái trẻ 20 tuổi bị loét 2 quầng vú, chảy nhiều mủ vàng kéo dài liên tục, phải tìm đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.
Trước giờ lên đường làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, các nhân viên y tế của Bệnh viện Da liễu TP.HCM đã thực hiện điệu nhảy “đuổi cô vy” rất lạc quan và đáng yêu.