Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học công nghệ” (FIRST) đợt 2 sẽ hỗ trợ “mạnh tay” cho các tổ chức, doanh nghiệp khoa học... trong việc khuyến khích các chuyên gia giỏi về Việt Nam hỗ trợ và hợp tác trong giới khoa học.

Hỗ trợ hàng nghìn USD để thu hút nhân lực cho ngành KHCN

Thu Anh | 02/09/2016, 12:24

Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học công nghệ” (FIRST) đợt 2 sẽ hỗ trợ “mạnh tay” cho các tổ chức, doanh nghiệp khoa học... trong việc khuyến khích các chuyên gia giỏi về Việt Nam hỗ trợ và hợp tác trong giới khoa học.

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ đang triển khai dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ" (FIRST) đợt 2. Trước đó, ở giai đoạn 1, FIRST sử dụng một triệu USD tài trợ cho các đề xuất.

Dự án sẽ tài trợ ba hợp phần, từ thu hút các nhà khoa học, đào tạo nghiên cứu cho tới hỗ trợ kinh phí cho các tiểu dự án. Phần hỗ trợ này không vượt quá 200.000 USD. Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 27.9.2016.

Bên cạnh đó, FIRST hỗ trợ các tổ chức khoa học công nghệ công lập thực hiện dự án chuyển đổi theo định hướng thị trường, tự chủ và phát triển bền vững. Kinh phí không quá 4.000.000 USD và thời gian nhận hồ sơ trước ngày 3.10.2016.

Đồng thời, trong đợt 2 này, FIRST hỗ trợ các nhóm triển khai dự án kinh doanh khả thi dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Với nhóm đối tượng này, dự án sẽ tài trợ không vượt quá 50% khoản kinh phí; phần còn lại do nhóm trực tiếp đóng góp. Thời gian nhận hồ sơ trước ngày 4.10.2016

FIRST là dự án đầu tiên mà Ngân hàng thế giới (WB) ký kết với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 25.7.2013. FIRST được thực hiện trong 5 năm (2014-2019) với tổng mức đầu tư 110 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi từ WB là 100 triệu USD và 10 triệu USD từ vốn đối ứng của Việt Nam.

Với thời gian dài hạn, dự án góp phần hỗ trợ khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học... Các đối tượng mà dự án hướng tới chính là thể chế, tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp.

Thu Anh
Bài liên quan
Việt Nam mong muốn Campuchia sớm cung cấp thông tin, tham gia nghiên cứu chung về tác động Dự án kênh đào Funan Techo
Theo Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Dự án kênh đào Funan Techo của Campuchia sẽ nâng cấp và cải tạo 180 km tuyến kênh/sông, bao gồm: Đoạn thứ nhất (chiều dài khoảng 20 km) nối sông Mê Công với sông Bassac; Đoạn thứ 2 tiếp tục chạy dọc theo sông Bassac đến điểm kết nối với kênh giao thông thủy từ sông Bassac ra cảng Kẹp (chiều dài khoảng 30 km) và Đoạn thứ ba dài 130 km nối sông Bassac (tại điểm cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 20 km) với cảng Kẹp của Campuchia.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
11 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỗ trợ hàng nghìn USD để thu hút nhân lực cho ngành KHCN