Hãng Deutsche Welle đưa tin vào ngày 2.10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định triển khai một lực lượng đa quốc gia đến Haiti, nơi chính phủ đang vất vả kiểm soát các băng nhóm tội phạm suốt gần 1 năm qua.

Hội đồng Bảo an LHQ triển khai lực lượng hỗ trợ an ninh đến Haiti

Cẩm Bình | 03/10/2023, 14:54

Hãng Deutsche Welle đưa tin vào ngày 2.10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định triển khai một lực lượng đa quốc gia đến Haiti, nơi chính phủ đang vất vả kiểm soát các băng nhóm tội phạm suốt gần 1 năm qua.

Quyết định triển khai nhận được 13 phiếu tán thành, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Phái đoàn Hỗ trợ an ninh đa quốc gia (MSS) sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tái lập trật tự, Hội đồng Bảo an còn thông qua một lệnh cấm vận vũ khí mở rộng áp dụng với mọi băng nhóm thay vì chỉ vài cá nhân cụ thể.

Dự kiến MSS do Kenya - nước cam kết gửi 1.000 quân - dẫn đầu, các nước Caribbean láng giềng gồm Jamaica, Bahamas, Antigua và Barbuda cũng tuyên bố sẵn sàng đóng góp lực lượng. Mỹ cam kết hỗ trợ 100 triệu USD cùng hậu cần. Ngoại trưởng Haiti Jean Victor Geneus phát biểu trước Hội đồng Bảo an: “Đây là tia hy vọng cho những người đã phải gánh chịu hậu quả của tình hình khó khăn về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh và nhân đạo quá lâu”.

hoihaiti.jpg
Haiti chìm trong bất ổn - Ảnh: Reuters

Quyết định trên của Hội đồng Bảo an được đưa ra gần 1 năm sau khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry đề nghị triển khai lực lượng nước ngoài để giúp kiểm soát các băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên vẫn có ý kiến lo ngại về can thiệp quốc tế, do phái bộ Liên Hợp Quốc trước đó (2004 - 2017) từng dính vào bê bối lạm dụng tình dục và xả thải khiến Haiti bùng dịch tả. Cảnh sát Kenya - thành phần chính của MSS - từ lâu đã bị cáo buộc tra tấn, dùng vũ lực gây chết người.

Bài liên quan
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động trước biến đổi khí hậu
Hãng Tân Hoa Xã dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng góp sức đối phó khủng hoảng khí hậu cùng xung đột đang làm suy yếu nỗ lực nỗ lực đạt hòa bình, ổn định và tăng trưởng bền vững ở châu Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội đồng Bảo an LHQ triển khai lực lượng hỗ trợ an ninh đến Haiti