Phân tích của Viện nghiên cứu Chính sách chiến lược Úc (ASPI) cho thấy Huawei, hãng sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc, là nhà tài trợ lớn nhất của không ít những chuyến đi nước ngoài của quan chức Úc.

Huawei tài trợ cho nhiều chuyến ra nước ngoài của chính trị gia Úc

Cẩm Bình | 26/06/2018, 17:01

Phân tích của Viện nghiên cứu Chính sách chiến lược Úc (ASPI) cho thấy Huawei, hãng sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc, là nhà tài trợ lớn nhất của không ít những chuyến đi nước ngoài của quan chức Úc.

          

Cụ thể, Huawei tài trợ trọn gói (vé máy bay hạng thương gia, chỗ ở, ăn uống) cho 12 chuyến đi đến những cơ sở của tập đoàn này tại thành phố Thẩm Quyến. Chính trị gia Canberra tham gia gồm có Ngoại trưởng Julie Bishop, Bộ trưởng Thương mại Steve Ciobo và người tiền nhiệm Andrew Robb.

Theo ASPI, Huawei đóng góp 12 trong tổng số 55 chuyến đi được tài trợ toàn bộ chi phí cho các quan chức Úc.

Trả lời trang ABC News, giới chức Úc khẳng định đây chỉ là những chuyến đi học tập, nhằm đánh giá sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Người phát ngôn Jeremy Mitchell của Huawei cũng tuyên bố doanh nghiệp này không làm gì sai trái.

“Chúng tôi công khai mời truyền thông, các tổ chức nghiên cứu, chính trị gia sang thăm và hiểu về chúng tôi hơn”, theo người phát ngôn Mitchell.

Thông tin được ASPI đưa ra trong lúc trong giới chính trị Canberra đang xuất hiện nhiều tiếng nói kêu gọi cấm Huawei tham gia đấu thầu dự án xây dựng hệ thống mạng không dây 5G, vì lo ngại đơn vị này có liên hệ với chính quyền Bắc Kinh.

Trước đó vào năm 2012, Huawei cũng bị cấm tham gia hệ thống băng thông rộng quốc gia Úc vì lý do an ninh. Mới đây nhất, Úc vừa “hất cẳng” Trung Quốc, giành quyền tài trợ một tuyến cáp mạng dưới biển và xây một trung tâm an ninh mạng cho đảo quốc Solomon láng giềng.

Quan hệ song phương giữa hai nước có thể đối mặt với sóng gió lớn khi Canberra sắp tới có thể sẽ thông qua luật Chống can thiệp nước ngoài vốn được cho là nhằm làm giảm ảnh hưởng của cường quốc châu Á vào chuyện nội bộ của mình.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Bloomberg lật tẩy việc Huawei bí mật tài trợ hoạt động nghiên cứu tiên tiến ở Mỹ
Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, đang bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học Mỹ, gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington D.C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huawei tài trợ cho nhiều chuyến ra nước ngoài của chính trị gia Úc