Phát biểu trên TV ngày 13.3, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thừa nhận sự trừng phạt của nước ngoài đã làm đóng băng khoảng 300 trong số 640 tỉ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga.

Một nửa dự trữ vàng và ngoại hối của Nga bị đóng băng

Cẩm Bình | 14/03/2022, 09:53

Phát biểu trên TV ngày 13.3, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thừa nhận sự trừng phạt của nước ngoài đã làm đóng băng khoảng 300 trong số 640 tỉ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga.

Ông Siluanov cũng cho biết phương Tây đang gây áp lực buộc Trung Quốc hạn chế giao thương với Nga hòng cản trở Moscow tiếp cận phần dự trữ bằng đồng nhân dân tệ mà họ nắm giữ.

“Nhưng tôi tin rằng quan hệ đối tác với Trung Quốc sẽ cho phép chúng ta duy trì hợp tác, không chỉ duy trì mà còn phát triển trong bối cảnh các thị trường phương Tây đóng cửa”, Bộ trưởng Siluanov phát biểu.

Ngoài ra, ông Siluanov còn tuyên bố Nga sẽ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trái phiếu chính phủ, nhưng là bằng đồng rúp thay vì USD cho đến khi phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt giúp giải phóng số dự trữ bị đóng băng.

Theo ngân hàng JPMorgan, Nga dự kiến thanh toán lãi suất trái phiếu tổng cộng 117 triệu USD. Bộ trưởng Siluanov khẳng định thanh toán bằng đồng rúp hoàn toàn công bằng.

ruble.jpg
Đồng rúp đã mất hơn 45% giá trị - Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên làm dấy lên lo ngại Nga sắp vỡ nợ giống như năm 1998.

Năm 1998, Nga vỡ nợ 40 tỉ USD với trái phiếu phát hành trong nước và phá giá đồng rúp dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin, do cuộc khủng hoảng nợ châu Á và giá dầu giảm gây cú sốc lòng tin đối với nợ ngắn hạn bằng đồng rúp.

Trang The Financial Times ước tính các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ khoảng 170 tỉ USD tài sản của Nga. Loạt trừng phạt của phương Tây thời gian qua khiến không ít tài sản Nga bị đóng băng hoặc giảm giá trị, không ít người tìm cách chuyển tài sản ra ngoài.

Thị trường chứng khoán của Moscow đã đóng cửa từ ngày 28.2, nhưng cổ phiếu nhiều công ty Nga niêm yết ở nước ngoài rớt giá mạnh. Đồng rúp giảm hơn 45% giá trị.

Bài liên quan
Người Mỹ phân hóa về việc buộc Ukraine nhượng đất cho Nga để kết thúc chiến tranh
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đang gây áp lực buộc Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ với Nga nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam
Sáng 4.3, tại cuộc tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc mong muốn tham gia các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điện hạt nhân… của Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một nửa dự trữ vàng và ngoại hối của Nga bị đóng băng