Ảnh chụp những chiếc xe đẩy đặt tại trạm xe lửa Przemysl (Ba Lan) - nằm cách biên giới Ukraine khoảng 12km - được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong thời gian qua gây xúc động với nhiều người.

Các bà mẹ Ba Lan để xe đẩy tại trạm xe lửa cho người tị nạn Ukraine

Cẩm Bình | 10/03/2022, 14:47

Ảnh chụp những chiếc xe đẩy đặt tại trạm xe lửa Przemysl (Ba Lan) - nằm cách biên giới Ukraine khoảng 12km - được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trong thời gian qua gây xúc động với nhiều người.

Nhiếp ảnh gia Malavolta chụp bức ảnh trên vào ngày 3.3. Ông cho biết, xe đẩy được các bà mẹ và hội phụ nữ địa phương đem đến đặt sẵn cho người cần chúng.

“Những phụ nữ đến đây đã bỏ lại xe đẩy ở Ukraine để tăng tốc trong hành trình tị nạn. Nhiều người ra đi mà không có chồng đi theo vì chồng họ đang chiến đấu”, theo nhiếp ảnh gia Malavolta.

untitled1111.jpg
Xe đẩy được đặt tại trạm xe lửa Przemysl - Ảnh: Francesco Malavolta

Một trong những người phụ nữ đã để lại xe đẩy tại trạm xe lửa và tặng đồ dùng trẻ em cho một trường học địa phương nói với nhiếp ảnh gia Malavolta rằng cô cảm thấy rất vui khi tặng đồ dùng. Ông xem bức ảnh những chiếc xe đẩy đặt tại trạm xe lửa Przemysl là khoảnh khoắc bình lặng trong cuộc sống đầy bất trắc và đau khổ của con người.

Theo ước tính, có khoảng 1 triệu người Ukraine đã đến Ba Lan, nhiều trường hợp chỉ mang theo ít đồ đạc và trẻ em được người lớn ẵm theo. Tại Przemys, người tị nạn Ukraine di chuyển từ trạm xe lửa có xe đẩy đặt sẵn đến một trung tâm thương mại cũ được trưng dụng. Nhưng hành trình của các bà mẹ Ukraine trở nên dễ dàng hơn khi có xe đẩy cùng chút đồ dùng trẻ em mà những người phụ nữ Ba Lan đã để sẵn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
34 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các bà mẹ Ba Lan để xe đẩy tại trạm xe lửa cho người tị nạn Ukraine