Tên lửa Nga tiếp tục dội xuống Ukraine vào rạng sáng 13.3, trong đó các đợt tấn công vào ngoại ô thành phố Lviv dường như nhắm vào một căn cứ quân sự - nơi huấn luyện binh sĩ nước ngoài, trong đó có binh sĩ Mỹ.

Tên lửa Nga tiếp tục dội xuống căn cứ quân sự phía tây Ukraine, giáp Ba Lan

Cẩm Bình | 13/03/2022, 16:31

Tên lửa Nga tiếp tục dội xuống Ukraine vào rạng sáng 13.3, trong đó các đợt tấn công vào ngoại ô thành phố Lviv dường như nhắm vào một căn cứ quân sự - nơi huấn luyện binh sĩ nước ngoài, trong đó có binh sĩ Mỹ.

Căn cứ bị nhắm đến là Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh quốc tế (IPSC) nằm phía tây Ukraine. Các đợt tấn công, giao tranh đến sát Ba Lan, nơi NATO triển khai lực lượng đề phòng Nga. Biên giới Ba Lan - Ukraine cũng là con đường tị nạn quan trọng của người dân Ukraine.

IPSC là căn cứ huấn luyện binh sĩ chủ yếu cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi xác nhận thông tin căn cứ này hứng chịu tấn công. Đài CNN cũng ghi nhận tiếng nổ vào lúc 6g (giờ địa phương) và khói bốc lên ở IPSC. The New York Times đưa tin, có ít nhất 9 người chết cùng 57 người bị thương, tấn công được thực hiện bằng hơn 30 tên lửa hành trình phóng từ chiến đấu cơ.

rus.jpg
Trung tâm Gìn giữ Hòa bình và An ninh quốc tế được cho là bị tấn công - Ảnh: The New York Times

Thông tin IPSC hứng chịu tấn công được đưa ra sau khi phía Nga cảnh báo các đoàn xe chở vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine là mục tiêu chính đáng của lực lượng Nga. Phía Mỹ ngay sau đó đáp trả bằng tuyên bố cấp thêm vũ khí cùng trang bị trị giá 200 triệu USD.

Lực lượng Nga - Ukraine trong 3 tuần qua chủ yếu giao tranh ở ngoại ô thủ đô Kyiv cùng một số thành phố phía đông. Phía tây Ukraine thời gian qua khá yên bình nên là nơi người tị nạn đổ về, tuy nhiên chiến sự đã bắt đầu lan đến vào cuối tuần này.

Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tên lửa Nga tiếp tục dội xuống căn cứ quân sự phía tây Ukraine, giáp Ba Lan