Hôm nay, 15.5, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra báo cáo hằng năm về quân đội Trung Quốc, qua đó cảnh báo hành động quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh trong thời gian tới.

Mỹ tố Trung Quốc tăng cường mưu toan độc chiếm Biển Đông

Hà Ngọc Bách | 15/05/2016, 15:09

Hôm nay, 15.5, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra báo cáo hằng năm về quân đội Trung Quốc, qua đó cảnh báo hành động quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh trong thời gian tới.

Trung Quốcngay lập tức đã lên án cảnh báo của Mỹ, khi nói rằng báo cáo của Lầu Nam Góc đã "bóp méo sự thật" và làm "suy giảm nghiêm trọng sự tin tưởng lẫn nhau" giữa Bắc Kinh và Washington.

Trong báo cáo thường niên trình Quốc hội Mỹ về sức mạnhquân sự của Trung Quốc năm 2015, Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc đã xây dựng phi pháp hơn 1.300 hecta ở 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong 2 năm qua.

Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Trung Quốc đã hoàn thành kế hoạch xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông từ tháng 10.2015, sau đó chuyển trọng tâm sang phát triển cơ sở hạ tầng, bao gồm đường băng dài 3.000m trên đá Chữ Thập để đáp ứng hoạt động của mọi loại máy bay chiến đấu.

“Những dự án hạ tầng đáng kể mới, bao gồm các hệ thống giám sát và liên lạc, dự kiến sẽ tiếp tụcđược xây trêncác đảo nhân tạo trong năm 2016. Qua đó, Trung Quốc có thể tận dụng những đảo này với vai trò căn cứ dân sự - quân sự để tăng cường đáng kể sự hiện diện trên Biển Đông”, Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo.

Lầu Năm Góc cũng cho rằngmột mặt Bắc Kinh muốn tăng cường năng lực để đối phó với sự can thiệp từ bên ngoài trong tình huống xung đột xảy ra nhưng mặt khác nước này không muốn chạm trán trực tiếp với Mỹ do lo ngại tổn thất kinh tế.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chỉ ra Trung Quốc muốnchứng tỏ nước này sẵn sàng chấp nhận căng thẳng ở một mức nhất định nhằm theo đuổi các lợi ích của mình, đặc biệt là những tuyên bố chủ quyền phi lý.

Trung Quốc chủ trương gia tăng chi tiêu quốc phòng bất chấp thực tế là tăng trưởng kinh tế của nước này đang chững lại. Ông Abraham Denmark, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách khu vực Đông Á, cho biết chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc năm 2015 có thể đạt 180 tỉ USD, cao hơn nhiều so với số liệu mà Bắc Kinh công bố là 144 tỉ USD.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ còn cảnh báo Trung Quốc đang có mưu đồ vươn xa sự hiện diện hơn nữa bằng cách lập cơ sở quân sự ở Djibouti và lập căn cứ hậu cần hải quân ở Pakistan.

Ngay lập tức, Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun, nói rằng Trung Quốc "bất bìnhmạnh mẽ" với báo cáo của Lầu Năm Góc.

Yang nóiMỹ đã cố tình "thổi phồng" về mối đe dọa và sự thiếu minh bạch trong quân sự của Trung Quốc, "cố tình bóp méo" chính sách quốc phòng và miêu tả các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông một cách "không công bằng".

Không chỉ tỏ rabực tức trước lời cảnh báo của Mỹ, ông Yang còn "tố ngược" làMỹ thường xuyên tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông để "tăng quyền bá chủ".

Thiên Hà (theo Reuters)
Ảnh: Trung Quốc sẽ không ngừng gia tăng quân sự hóa trên Biển Đông
Bài liên quan
Elon Musk thúc đẩy kế hoạch sử dụng dữ liệu ô tô điện ở Trung Quốc cho tham vọng AI của Tesla
Tesla đang thúc đẩy kế hoạch sử dụng dữ liệu từ Trung Quốc để phát triển hệ thống hỗ trợ lái ô tô điện của mình toàn cầu, những người có kiến thức về công việc này chia sẻ với hãng tin Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
13 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ tố Trung Quốc tăng cường mưu toan độc chiếm Biển Đông