Hãng Reuters dẫn lời Điện Kremlin thông báo Nga vừa thực hiện thành công cuộc diễn tập tấn công hạt nhân đáp trả quy mô lớn trên bộ, trên biển và trên không.

Nga tập trận tấn công hạt nhân trả đũa quy mô lớn

Cẩm Bình | 26/10/2023, 09:08

Hãng Reuters dẫn lời Điện Kremlin thông báo Nga vừa thực hiện thành công cuộc diễn tập tấn công hạt nhân đáp trả quy mô lớn trên bộ, trên biển và trên không.

Trong cuộc diễn tập, tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được phóng đến một mục tiêu ở vùng Viễn đông Nga, tàu ngầm hạt nhân Tula trên biển Barents bắn tên lửa đạn đạo Sineva, còn các máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS phóng tên lửa hành trình. Mức độ sẵn sàng chiến đấu của nhiều cơ quan chỉ huy quân sự lẫn năng lực tổ chức lực lượng cấp dưới của sĩ quan cũng được kiểm tra, theo Điện Kremlin.

Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy cảnh tên lửa phóng từ mặt đất và từ tàu ngầm lao vút lên bầu trời đêm, cùng các máy bay ném bom cất cánh từ sân bay. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tường thuật cho Tổng thống Vladimir Putin qua video. Quan chức này nói rằng đây là diễn tập tấn công hạt nhân quy mô lớn đáp trả tấn công hạt nhân từ kẻ xâm lược.

nga(1).jpg
Đoạn phim diễn tập do Bộ Quốc phòng Nga công bố - Ảnh: Reuters

Diễn tập diễn ra đúng lúc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) hoàn tất việc thông qua dự luật hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), một hiệp ước đa phương ngăn cấm hoạt động thử nghiệm những vụ nổ hạt nhân. Văn kiện này được Nga ký vào ngày 24.4.1996 rồi phê chuẩn ngày 27.5.2000.

Hiệp ước trên cấm các vụ thử hạt nhân với mục đích dân sự và quân sự, áp dụng với mọi môi trường. Tuy nhiên hiệp ước chưa có hiệu lực do 8 trong số 44 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc có tiềm năng chế tạo vũ khí chưa phê chuẩn.

Nga nói rõ mặc dù hủy phê chuẩn CTBT nhưng nước này không có ý định đảo ngược một lệnh cấm thử hạt nhân 1992. Moscow chỉ làm vậy nếu Mỹ - nước đã ký nhưng chưa phê chuẩn CTBT - thực hiện trước.

Bài liên quan
Ông Trump đổ lỗi Tổng thống Zelensky 'không tìm kiếm hòa bình với Nga'
Xuất hiện trên PBD Podcast ngày 17.10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky góp phần làm bùng nổ cuộc chiến với Nga. Phát ngôn mới nhất càng cho thấy rõ chính trị gia đảng Cộng hòa có thể thay đổi chính sách Ukraine nếu chiến thắng cuộc bầu cử tháng tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam trân trọng sự đồng hành của LHQ trong quá trình phát triển
một giờ trước Sự kiện
Ngày 17.10, tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đặng Hoàng Giang đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga tập trận tấn công hạt nhân trả đũa quy mô lớn