Nhân dịp phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố xem Ấn Độ là ứng viên xứng đáng cho vị trí ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Nga ủng hộ Ấn Độ trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ

Cẩm Bình | 26/09/2022, 09:08

Nhân dịp phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố xem Ấn Độ là ứng viên xứng đáng cho vị trí ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.

“Chúng tôi nhìn thấy triển vọng làm cho Hội đồng bảo an trở nên dân chủ hơn nhờ đại diện của các quốc gia từ châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh. Đặc biệt, Ấn Độ cùng Brazil là hai thành viên cộng đồng quốc tế quan trọng và ứng viên xứng đáng cho vị trí thường trực”, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu.

Ấn Độ hiện là ủy viên không thường trực. Hội đồng Bảo an có tổng cộng 15 ủy viên với 5 ủy viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc.

ngaunsc.jpg
Tăng số lượng ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an là vấn đề nóng nhiều năm qua - Ảnh: The Week

Nhiều năm qua, Ấn Độ luôn đi đầu trong nỗ lực cải cách Hội đồng Bảo an. Nước này cùng 31 quốc gia khác cùng ra tuyên bố chung kêu gọi tăng cả số lượng ủy viên thường trực lẫn ủy viên không thường trực, thay đổi phương thức làm việc để Hội đồng bảo an mang tính đại diện hơn, hợp pháp và hiệu quả hơn.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc cũng từng lên tiếng ủng hộ trao vị trí ủy viên thường trực Hội đồng bảo an cho Ấn Độ và Brazil, nhưng phản đối Nhật Bản và Đức. Moscow cho rằng để Nhật, Đức trở thành ủy viên thường trực sẽ khiến tình trạng mất cân bằng thêm trầm trọng.

Hội đồng Bảo an là một trong những cơ quan quan trọng bậc nhất của Liên hợp quốc, có quyền hạn thiết lập hoạt động gìn giữ hòa bình, ban hành trừng phạt quốc tế, chấp nhận hành động quân sự.

Bài liên quan
Nhà báo Forbes bị quản thúc tại gia vì phát tán tin giả về quân đội Nga
Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 27.4 đưa tin nhà báo Sergey Mingazov của tạp chí Forbes bị quản thúc tại gia với cáo buộc phát tán tin giả về quân đội Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga ủng hộ Ấn Độ trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ