Dù trước cổng một nghĩa trang ở thị trấn Trostyanets miền bắc Ukraine có bảng cảnh báo bom mìn, nhưng người dân vẫn đến viếng mộ những nạn nhân của cuộc chiến đang diễn ra.

Người dân Ukraine bất chấp bom mìn đi viếng mộ

Cẩm Bình | 17/04/2022, 09:56

Dù trước cổng một nghĩa trang ở thị trấn Trostyanets miền bắc Ukraine có bảng cảnh báo bom mìn, nhưng người dân vẫn đến viếng mộ những nạn nhân của cuộc chiến đang diễn ra.

Quản lý nghĩa trang Olena Matvienko cho biết trước khi rút khỏi vào đầu tháng 4, quân Nga đã đặt mìn tại địa điểm này.

“Đội rà phá bom mìn đã đến và xử lý một phần, nhưng sau đó họ không tiến sâu vào bên trong xử lý nữa”, theo bà Matvienko. Một số bia mộ tại nghĩa trang bị vỡ hoặc có lỗ thủng do đạn gây ra.

76zaxikulvnmla2wd7gexrpgbi.jpg
Bảng cảnh báo bom mìn trước cổng nghĩa trang - Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy vẫn có không ít người đem hoa đến viếng mộ. Một trong những người đó là Natalia Evdokimova. Bà đã cùng chồng đến viếng mộ con trai Dmytro - người lính Ukraine tử trận ở tiền tuyến phía đông bắc vào ngày 29.3. Bà Evdokimova cho biết con trai mình rất lo lắng cho hai vợ chồng lúc Nga chiếm đóng Trostyanets.

“Thằng bé bảo “mẹ, hãy rời khỏi, Trostyanets nguy hiểm quá”. Rồi nó tự mình đi đến địa ngục, gần Izyum và tử trận ở đó”, bà Evdokimova hồi tưởng trong nước mắt.

Chồng bà đứng im lặng bên cạnh ngôi mộ đặt đầy hoa. Trước khi rời khỏi, Evdokimova vươn tay về phía bức ảnh Dmytro như thể muốn ôm chặt con mình.

rxty3h45tfoshd3acldq4xqwcm.jpg
Bà Evdokimova đến viếng mộ con trai - Ảnh: Reuters

Thời gian gần đây có thêm 20 người thiệt mạng khi Trostyanets bị chiếm đóng. Những người xấu số này cũng được đưa đến nghĩa trang chôn cất. Thị trưởng Yuri Bova ước tính ít nhất 50 người đã thiệt mạng hoặc bị giết khi quân Nga kiểm soát thị trấn.

Theo thị trưởng Bova: “Một số người bị bắn trên đường, một số được tìm thấy trong tình trạng tay bị trói mắt bị bịt lại. Chúng tôi còn phát hiện trường hợp bị bắn vào đầu”.

Xung đột quân sự Nga - Ukraine đã kéo dài gần 2 tháng. Phía Ukraine cáo buộc quân Nga sát hại hàng trăm dân thường, nhưng Nga một mực phủ nhận.

Bài liên quan
Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở vận chuyển khí đốt cho EU
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong đợt tấn công nhắm vào ngành năng lượng nước này ngày 27.4, Nga đã không bỏ qua loạt cơ sở phục vụ hoạt động vận chuyển khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Ukraine bất chấp bom mìn đi viếng mộ