Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.6 tuyên bố ông đang cân nhắc trừng phạt dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

Ông Trump muốn trừng phạt dự án khí đốt Nord Stream 2

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 13/06/2019, 11:47

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12.6 tuyên bố ông đang cân nhắc trừng phạt dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2.

“Chúng tôi đang bảo vệ Đức khỏi Nga. Nga đang lấy đi hàng tỉUSD từ Đức”, Tổng thống Trump phát biểu trước báo giới nhân dịp tiếp người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng.

Nord Stream 2 là dự án xây đường ống dẫn khí đốt trị giá đến 11 tỉ USD, trực tiếp kết nối Nga với Đức qua biển Baltic. Với đường ống mới thì lượng khí đốt Nga bán trực tiếp cho Đức dự kiến sẽ tăng gấp đôi.

Các quốc gia Đông Âu, Bắc Âu và giáp biển Baltic lo ngại Nord Stream 2 giúp Nga tăng ảnh hưởng kinh tế tại lục địa già. Nhưng giới chính trị cùng nhiều công ty năng lượng Đức lại tỏ ý ủng hộ vì nước này cần nguồn cung khí đốt ổn định để loại bỏ than đá, năng lượng hạt nhân.

Tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) là đơn vị phụ trách chính. 50% kinh phí dự án đến từ các công ty Đức, Áo, Pháp, liên doanh Anh - Hà Lan.

Tiếp người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump (phải) tỏ ý muốn trừng phạt Nord Stream 2 - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry vào tháng trước từng cảnh báo sẽ sớm có trừng phạt áp đặt với những đơn vị tham gia dự án Nord Stream 2. Ông đã sang các quốc gia châu Âu nhằm thuyết phục họ đa dạng hóa nguồn cung bằng cách mua khí đốt Mỹ (giá cao hơn sản phẩm Nga).

Ngày 12.6, Công ty Dầu khí Ba Lan (PGNiG) vừa ký thỏa thuận mua 1,5 triệu tấn khí đốt từ đối tác Mỹ Venture Global bắt đầu từ năm 2023. Hợp đồng trị giá khoảng 8 tỉUSD.

Phần lớn nguồn cung khí đốt của Ba Lan là từ Nga, nhưng hợp đồng mua sản phẩm từ Gazprom sắp hết hạn vào năm 2022.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine gây thiệt hại lớn
Tờ Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko ngày 5.5 cho biết các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng nước này khiến Kyiv thiệt hại hơn 1 tỉ USD. Ông cũng lưu ý sự tấn công vẫn tiếp tục nên thiệt hại sẽ tăng lên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
12 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump muốn trừng phạt dự án khí đốt Nord Stream 2