Trung Quốc ngày 20.11 tỏ ý sẵn sàng tổ chức cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng với Mỹ – một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ song phương đang “tan băng”.

Quan hệ Mỹ - Trung có thêm dấu hiệu ‘tan băng’

Cẩm Bình | 20/11/2022, 16:54

Trung Quốc ngày 20.11 tỏ ý sẵn sàng tổ chức cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng với Mỹ – một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ song phương đang “tan băng”.

Trả lời câu hỏi liệu hai Bộ trưởng Quốc phòng có gặp nhau nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Campuchia hay không, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho biết: “Trung Quốc luôn giữ thái độ chủ động và cởi mở để trao đổi ý kiến với Mỹ. Cơ quan chức năng hai bên đang duy trì liên lạc về vấn đề này”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đều lên tiếng xác nhận dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Một cuộc gặp giữa hai ông sẽ là lần đối thoại về quân sự chính thức đầu tiên giữa Mỹ với Trung Quốc kể từ sau lần thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi – sự kiện khiến căng thẳng song phương leo thang, tình hình eo biển Đài Loan xấu đi chưa từng thấy.

us.jpg
Sau Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình, đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung có cơ hội gặp trực tiếp - Ảnh: The Hill

Phát ngôn tỏ ý sẵn sàng tổ chức cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia vừa qua. Cuộc gặp gây bất ngờ vì diễn ra trong bầu không khí tích cực, hai bên cam kết mở lại các đường dây liên lạc để trao đổi vấn đề cấp bách toàn cầu, Ngoại trưởng Antony Blinken dự định côn du Trung Quốc vào đầu năm sau.

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
27 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quan hệ Mỹ - Trung có thêm dấu hiệu ‘tan băng’