Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn ngày 6.11 tuyên bố nước này sẵn sàng thảo luận để tìm ra một giải pháp chấm dứt cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trung Quốc ngỏ ý muốn đàm phán thương mại với Mỹ

Cẩm Bình | 07/11/2018, 11:26

Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn ngày 6.11 tuyên bố nước này sẵn sàng thảo luận để tìm ra một giải pháp chấm dứt cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Phát biểu khi tham gia Diễn đàn Kinh tế mới Bloomberg diễn ra tại Singapore, Phó chủ tịch Vương cho rằng thế giới ngày nay đối mặt với nhiều vấn đề cần Mỹ-Trung hợp tác chặt chẽ để giải quyết. Ông nhấn mạnh hai nước hợp tác thì cùng được lợi, còn đối đầu chỉ đem lại mất mát.

“Trung Quốc sẽ giữ bình tĩnh, tỉnh táo và cởi mở hơn. Trung-Mỹ đều muốn tăng cường hợp tác lẫn giao thương. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận và làm việc về một giải pháp thương mại mà cả hai bên đều chấp nhận”, theo Phó chủ tịch Vương.

Vương Kỳ Sơn được xem là “cánh tay phải” của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuyên bố muốn đàm phán với Mỹ được ông Vương đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Bắc Kinh trong Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) lên tiếng cảnh báo về chính sách bảo hộ, đồng thời cam kết tăng cường bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ cũng như mở cửa thị trường hơn nữa.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tiến hành 3vòng đánh thuế với hàng hóa của nhau. Mỹ được cho đang chuẩn bị kế hoạch đánh thuế mới với khoảng 257 tỉUSD hàng nhập khẩu nếu cuộc gặp trong tháng 11 giữa Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Tập không thể làm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại.

Góp mặt tại Diễn đàn Kinh tế mới Bloomberg còn có cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Nhà ngoại giao kỳ cựu nhận định Mỹ-Trung trong tương lai sẽ còn đụng độ nhau trong nhiều vấn đề, nhưng ông lạc quan với quan hệ song phương.

Theo cựu Ngoại trưởng Kissinger: “Hai nước cần nói rõ với nhau về mục tiêu mình muốn đạt được cũng như những nhượng bộ mà mỗi bên có thể thực hiện thay cho là không thể được”.

Cẩm Bình (theo Straits Times, SCMP)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ Chính trị ra quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9.5.2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc ngỏ ý muốn đàm phán thương mại với Mỹ