Phát biểu vào sáng 20.3, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Hội đồng Quốc phòng - An ninh quốc gia Ukraine quyết định đình chỉ hoạt động của 11 chính đảng thân Nga trong lúc thiết quân luật đang được áp dụng.

Ukraine đình chỉ hoạt động 11 chính đảng đối lập

Cẩm Bình | 20/03/2022, 20:53

Phát biểu vào sáng 20.3, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Hội đồng Quốc phòng - An ninh quốc gia Ukraine quyết định đình chỉ hoạt động của 11 chính đảng thân Nga trong lúc thiết quân luật đang được áp dụng.

Đảng lớn nhất trong số 11 chính đảng nêu trên là đảng Cương lĩnh Đối lập - Vì sự sống (OPZZh) – chiếm 44 trên tổng số 450 ghế tại Quốc hội Ukraine. Nhân vật đứng đầu OPZZh là ông Viktor Medvedchuk có quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Hoạt động nhằm mục đích chia rẽ hoặc thông đồng của những chính trị gia đó sẽ không thành công mà sẽ nhận phải phản ứng gay gắt”, Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Trong danh sách đảng thân Nga còn có đảng Nashi do chính trị gia Yevhen Murayev lãnh đạo. Giới chức Anh từng cáo buộc Nga muốn đưa ông Murayev lên làm nhà lãnh đạo Ukraine, cả Nga lẫn ông Murayev đều lên tiếng phủ nhận.

aqlog6m2ebou5ch7a6ovgfdoki.jpg
11 chính đảng thân Nga bị đình chỉ hoạt động - Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp Ukraine đã nhận được chỉ thị thực hiện lệnh đình chỉ hoạt động nêu trên. Lệnh đình chỉ có hiệu lực cho đến khi thiết quân luật kết thúc.

Động thái đình chỉ hoạt động chính đảng thân Nga được thực hiện trong bối cảnh xung đột quân sự Nga - Ukraine đã kéo dài sang tuần thứ tư. Nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt đột phá.

Bài liên quan
Các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine gây thiệt hại lớn
Tờ Kyiv Independent dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko ngày 5.5 cho biết các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng nước này khiến Kyiv thiệt hại hơn 1 tỉ USD. Ông cũng lưu ý sự tấn công vẫn tiếp tục nên thiệt hại sẽ tăng lên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine đình chỉ hoạt động 11 chính đảng đối lập