Theo biểu đồ dữ liệu của Nikkei hôm 15.10, Việt Nam nằm trong nhóm nước đã phủ xanh vắc xin phòng chống COVID-19.

Báo Nhật xếp Việt Nam nằm trong nhóm các nước đã phủ xanh vắc xin

Anh Tú | 16/10/2021, 20:12

Theo biểu đồ dữ liệu của Nikkei hôm 15.10, Việt Nam nằm trong nhóm nước đã phủ xanh vắc xin phòng chống COVID-19.

vacxin.jpg

Cụ thể, dữ liệu của Nikkei cho thấy Việt Nam đã thực hiện 55.229.124 liều vắc xin và nếu tính trên đầu người thì có 56,7 mũi vắc xin trên 100 người Việt Nam. Tỷ lệ này cao ngang với Venezuela và hơn nhiều nước châu Âu như Romania, Moldova, Belarus, Bulgaria hay Ukraine. Con số mà Nikkei cũng hoàn toàn phù hợp với công bố của Bộ Y tế nước ta. Theo công bố hồi sáng 15.10, Tổng số liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm ở nước ta là 57.457.092 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 40.654.892 liều, tiêm mũi 2 là 16.802.200 liều. Có thể con số mà Nikkei thu thập được có độ trễ hơn 1 ngày và nếu cập nhật theo số mới nhất thì con số tiêm chủng của nước ta còn ấn tượng hơn.

rank.jpg

Theo kết quả vừa công bố chiều 16.10, Việt Nam đã tiêm 60.518.594 liều vắc xin trong đó tiêm 1 mũi là 42.896.644 liều, tiêm mũi 2 là 17.621.950 liều. Như vậy, tốc độ trung bình tiêm vắc xin của Việt Nam trong những ngày gần đây là 1,3 triệu liều mỗi ngày, con số thuộc loại ấn tượng nhất trong số các quốc gia dưới 100 triệu dân.

Cho đến nay, nước có độ phủ vắc xin cao nhất là UAE khi họ thực hiện 20.479.211 và tiếp sau ngạc nhiên là Cuba với 22.982.472 liều. Đây cũng là hai quốc gia có số mũi tiêm nhiều hơn gấp đôi so với dân số. Tại UAE, có 207 mũi tiêm được thực hiện trên 100 người dân và con số này ở Cuba là 202,9. Sở dĩ có điều này là do UAE và Cuba là hai quốc gia đã tiến hành rất sớm cho việc tiêm vắc xin cho trẻ em. Trong khi UAE là nước đầu tiên tiến hành tiêm vắc xin cho trẻ em trên 3 tuổi thì Cuba là quốc gia sớm nhất cấp phép cho việc tiêm vắc xin với trẻ em hơn 2 tuổi.

Hiện Việt Nam cũng đang lên kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em với mục tiêu hoàn thành tiêm 2 mũi cho 8,1 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ngay trong quý 4 năm 2021. Cùng với đó, Bộ Y tế đang rà soát, thống kê số trẻ em từ 3-11 tuổi; đồng thời tiếp cận các nguồn vắc xin, tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia, nhà khoa học để sẵn sàng có hướng dẫn tiêm cho trẻ từ 3-11 tuổi khi có vắc xin. Khi đó, số mũi vắc xin tiêm/đầu người ở Việt Nam sẽ còn cao hơn nữa.

Một lý do nữa giúp Cuba và UAE có thể đạt số tiêm đầu người lớn hơn 2 là sau khi phủ tiêm hai mũi cho người dân thì hai quốc gia này lên phương án tiêm mũi thứ 3 cho người dân. Nhưng quan trọng hơn cả là UAE và Cuba chủ động được nguồn vắc xin nhờ có dây chuyền sản xuất vắc xin trong nước.

Hiện Việt Nam bên cạnh chiến lược ngoại giao vắc xin cũng đang đàm phán với các đối tác để được chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, trong đó có vắc xin Abdala của Cuba. Bên cạnh đó, một số đơn vị của Việt Nam cũng đang trong các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng khác nhau với hy vọng được cấp phép sớm.

Về số ca nhiễm, Việt Nam cũng được Nikkei đánh giá có tín hiệu tích cực rõ rệt với số ca giảm trong tuần thứ 2 của tháng 10 với trung bình mỗi ngày chỉ còn 3.858 ca, số ca tử vong cũng giảm xuống trong tuần thứ 2 tháng 10 với trung bình mỗi ngày chỉ còn 110 ca. Những con số này rất ấn tượng trong bối cảnh Việt Nam vừa nới lỏng các hạn chế sau một thời gian dài thực hiện lệnh giãn cách các cấp độ khác nhau. Còn nhớ cách đây 20 ngày, số ca nhiễm ở Việt Nam mỗi ngày vẫn còn dao động quanh con số 10.000. Ấy vậy mà sau đó như có phép lạ, số ca Việt Nam giảm xuống chỉ còn 1/3. Chiều nay, số ca mới ghi nhận ở Việt Nam chỉ còn là 3.221, tâm dịch trước đây là TP.HCM chỉ còn ghi nhận 790 ca.

Việc đẩy mạnh tiêm vắc xin, giảm số ca nhiễm và ca tử vong của Việt Nam đã được thế giới ghi nhận. Trước đó, Nikkei cũng đánh giá Việt Nam có bước tiến trong việc phục hồi lại sau đại dịch khi nâng Việt Nam thăng 3 bậc trong bảng chỉ số phục hồi COVID-19 hồi đầu tháng 10. Nhiều khả năng, thứ hạng này sẽ còn được cải thiện rõ rệt trong tháng 11 và các tháng tiếp theo khi Việt Nam quyết tâm trở lại bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Nhật xếp Việt Nam nằm trong nhóm các nước đã phủ xanh vắc xin