Người đứng đầu Cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính khẳng định sẽ không gây chiến với Trung Quốc đại lục.

Đài Loan không muốn tuyên chiến với Trung Quốc, nhưng sẽ quyết đương đầu nếu có chiến tranh

Hoàng Vũ | 14/10/2021, 15:02

Người đứng đầu Cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính khẳng định sẽ không gây chiến với Trung Quốc đại lục.

Đài Loan, một nhà sản xuất chất bán dẫn lớn, đã nhiều lần cho biết họ sẽ tự vệ nếu bị tấn công, nhưng họ sẽ không "tiến lên một cách hấp tấp" và muốn duy trì hiện trạng với Trung Quốc.

Theo Reuters, ông Khâu Quốc Chính, hôm 14.10 cho biết, Đài Loan sẽ không tuyên chiến với Trung Quốc nhưng sẽ tự bảo vệ mình một cách "đầy đủ".

“Điều rõ ràng nhất là Đài Loan tuyệt đối sẽ không bắt đầu hoặc gây chiến, nhưng nếu có chiến tranh, chúng tôi sẽ quyết đương đầu toàn bộ kẻ thù", ông Khâu nói trong một cuộc họp của ủy ban lập pháp của hòn đảo.

p7gx3lsakbllnex776g5hnvjay.jpg
Người đứng đầu Cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính - Ảnh: Reuters

“Mục đích của họ một mặt là gây áp lực với Đài Loan, mặt khác muốn nói với mọi người rằng họ có khả năng xua đuổi và cản trở các lực lượng quân sự nước ngoài can dự vào”, ông Khâu nói thêm.

Tuyên bố của người đứng đầu Cơ quan phòng vệ Đài Loan được đưa ra một ngày sau khi hòn đảo cảnh báo đáp trả nếu quân đội Trung Quốc tiếp tục áp sát.

Tuần trước, ông Khâu thậm chí còn dự đoán rằng Trung Quốc sẽ có khả năng tiến hành một cuộc xâm lược Đài Loan "toàn diện" vào năm 2025.

Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm khi chỉ trong 4 ngày đầu tháng 10, quân đội Trung Quốc điều gần 150 máy bay áp sát Đài Loan và tổ chức tập trận đổ bộ ở phía nam tỉnh Phúc Kiến bên eo biển Đài Loan vào ngày 11.10.

Đáng chú ý, Trung Quốc hôm 13.10 gọi các hoạt động quân sự của họ là một động thái "chính đáng" để bảo vệ hòa bình và ổn định, đồng thời đổ lỗi cho sự "thông đồng" của Đài Loan với các lực lượng nước ngoài - ám chỉ Mỹ - là nguyên nhân gây ra căng thẳng.

Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết họ đã khiếu nại với chính phủ Mỹ về cuộc gặp giữa các quan chức đối ngoại của Đài Loan và Mỹ trong thời gian gần đây.

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan không muốn tuyên chiến với Trung Quốc, nhưng sẽ quyết đương đầu nếu có chiến tranh