Thông tin từ bệnh viện Trung ương Huế khẳng định đến nay sức khỏe của cả 3 bệnh nhân dương tính với COVID-19 (30, 31, 32) đều đang trong tình trạng ổn định, tất cả những du khách này dù đang mắc bệnh vẫn rất hợp tác và tin tưởng vào khả năng điều trị của bác sĩ Việt Nam.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tin tưởng vào khả năng của bác sĩ Việt Nam

Quế Sơn | 11/03/2020, 20:23

Thông tin từ bệnh viện Trung ương Huế khẳng định đến nay sức khỏe của cả 3 bệnh nhân dương tính với COVID-19 (30, 31, 32) đều đang trong tình trạng ổn định, tất cả những du khách này dù đang mắc bệnh vẫn rất hợp tác và tin tưởng vào khả năng điều trị của bác sĩ Việt Nam.

Đến chiều 10.3,bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại huyện Phong Điền (Thừa Thiên -Huế) đang tiếp nhận cách ly và điều trị cho tổng cộng 7 người, trong đó có 3 người đã dương tính với COVID-19. Những người này là bệnh nhân thứ 30, 31, 32 cùng vợ hoặc chồng của họ, thêm vào đó là 1 người vừa được chuyển đến từ điểm cách ly Sun&Sea Resort (huyện Phú Vang).

Trước đó, ngày 8.3, Thừa Thiên -Huế công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là một nữ du khách 64 tuổi người Anh đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân nhiễm thứ 17, sau đó tỉnh Quảng Nam chuyển ra điều trị thêm 2 ca nhiễm COVID-19 thứ 31 và 32, cả 2 ca nhiễm này cũng đi cùng trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội ngày 2.3.

Du khách được đưa đi cách ly trong sự an toàn tuyệt đối - Ảnh: QS

Đến nay, sau 3 ngày tiếp nhận cách ly và điều trị, toàn bộ các bệnh nhân này đều đang có sức khỏe ổn định, không xuất hiện nhiều triệu chứng nhiễm bệnh. Ngoài ra, vợ hoặc chồng của những người này cũng không có biểu hiện xấu về sức khỏe.

Nguồn tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tất cả các du khách quốc tế đang cách ly ở Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 đều rất hợp tác với các y bác sĩ Việt Nam, đặc biệt có những người đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của các y bác sĩ Việt Nam. Hơn nữa, do điều kiện cơ sở vật chất khu cách ly tại bệnh viện đang được đảm bảo ở chất lượng tốt nhất nên các bệnh nhân cũng tuyệt đối hài lòng.

Một lãnh đạo bệnh viện tiết lộrằng chất lượng các bữa ăn cho bệnh nhân cách ly được điều dưỡng hỗ trợ theo ý muốn của họ, bệnh nhân được chăm sóc tận tình, được bác sĩ thăm khám thường xuyên để theo dõi sức khỏe

Các y bác sĩ trước khi vào thăm khám cho bệnh nhân dương tính - Ảnh: QS
Resort nơi cách ly tập trung 14 người có nguy cơ nhiễm ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngoài ra, từ sự hỗ trợ của 1 doanh nghiệp trên địa bàn, tỉnh Thừa Thiên -Huế hiện đang tổ chức cách ly tập trung 14 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm tại một Resort trên địa bàn huyện Phú Vang. Tại đây, điều kiện cơ sở vật chất và chế độ ăn uống hàng ngày của 14 người này đều được duy trì ở mức cao.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
1 giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tin tưởng vào khả năng của bác sĩ Việt Nam