Lầu Năm Góc hôm 25.8 thông báo có tổng cộng 19.000 người sơ tán rời Afghanistan trong 24 giờ qua.

Bị Taliban đe dọa, Mỹ hối hả sơ tán người khỏi Afghanistan trước thời hạn chót

26/08/2021, 09:52

Lầu Năm Góc hôm 25.8 thông báo có tổng cộng 19.000 người sơ tán rời Afghanistan trong 24 giờ qua.

Hôm 24.8, Taliban cảnh báo rằng Mỹ phải tuân theo thời hạn rút quân (31.8) và nói rằng họ "không cho phép người Afghanistan sơ tán nữa". Tuy nhiên, đây mới chỉ là cảnh báo và trên thực tế, chưa có lệnh nào bằng văn bản được đưa ra với hoạt động di tản người

Lầu Năm Góc hôm 25.8 thông báo có tổng cộng 19.000 người sơ tán rời Afghanistan trong 24 giờ qua, gồm 11.200 người bay trên 42 máy bay quân sự của Mỹ và 7.800 người khác được các đối tác liên quân sơ tán.

Số lượng người sơ tán đã giảm nhẹ so với ngày hôm trước, khi Mỹ báo cáo 21.000 người đã được sơ tán khỏi sân bay Kabul thông qua 37 chuyến bay quân sự của Mỹ chở 12.700 người sơ tán, cộng với 57 chuyến bay của liên quân chở 8.900 người.

"Kể từ khi lực lượng Mỹ và liên quân bắt đầu sơ tán cho đến nay, khoảng 88.000 người đã khởi hành an toàn khỏi Afghanistan", Phó tư lệnh Bộ Tham mưu liên quân phụ trách các hoạt động khu vực, Thiếu tướng William "Hank" Taylor cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư. "Cứ sau 39 phút ngày hôm qua, một máy bay lại khởi hành từ sân bay Kabul."

Taylor cho biết có hơn 10.000 người đang đợi ở sân bay để rời đi nhưng con số sẽ thay đổi khi ngày càng có nhiều người đến sân bay hơn.

Một hoạt động sơ tán rầm rộ của phương Tây tại sân bay Kabul đã làm sống lại cơ hội mong manh cho nhiều người Afghanistan trốn khỏi đất nước trong những ngày gần đây trong bối cảnh đám đông bên ngoài căn cứ ngày càng.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc lại rằng ông đặt mục tiêu tuân thủ thời hạn rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31.8 - miễn là Taliban không làm gián đoạn các hoạt động sơ tán hoặc tiếp cận sân bay đang diễn ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị Taliban đe dọa, Mỹ hối hả sơ tán người khỏi Afghanistan trước thời hạn chót